Dự án ven biển Đà Nẵng xả thải trực tiếp bằng ống xả bí mật

Đình Thức |

Tổ hợp khách sạn Kim Long Nam bị phát hiện có 4 ống xả bí mật và lén xả thải trực tiếp ra biển khiến nước biển bốc mùi hôi thối, đen ngòm.

Ngày 7/8, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2018. Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên môi trường Đà Nẵng đã báo cáo nóng kết quả điều tra vụ việc biển Đà Nẵng bốc mùi hôi thối, nước chuyển màu đen ngòm vừa xảy ra vào tối 5/8.

Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường, cho biết cùng với Cảnh sát môi trường đã bắt quả tang dự án tổ hợp khách sạn Kim Long Nam có chủ đầu tư là Kim Long Nam Group có bốn ống xả bí mật xả trực tiếp ra môi trường.

Theo ông Nam, lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thi công không được có hành vi tiếp tục xả thải. Sở Tài nguyên môi trường Đà Nẵng đang trình vụ việc lên UBND TP Đà Nẵng để ra quyết định xử phạt.

"Họ có hai hành vi vi phạm là không thực hiện theo đúng đánh giá tác động môi trường và xả thải chưa được phép của cơ quan quản lý Nhà nước.

Mức phạt sẽ rất cao, dự kiến mức tối đa lên đến 700 triệu đồng", ông Nam nói.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhận định việc xả thải chắc chắn là do đơn vị xây dựng thực hiện. Việc vi phạm này phải xử lý nghiêm.

Trước đó vào tối 5/8, du khách tham quan tắm biển Đà Nẵng phát hiện nước thải đen ngòm từ cống xả An Đồn (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) đổ ra biển. Nước thải có mùi hôi thối nồng nặc, đen ngòm, nổi bọt trắng.

Nhiều du khách đã quay lại clip và đăng tải trên mạng xã hội, phản ánh đến các cơ quan chức năng. Vụ việc gây bức xúc lớn trong dư luận vì tình trạng xả thải lén lút ra một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại