ĐT Việt Nam: Công Phượng, Mạc Hồng Quân "méo mặt" vì sân cỏ nhân tạo

Đăng Đức |

Chuẩn bị cho chuyến làm khách của “người hàng xóm” Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân HLV Mai Đức Chung đã có buổi tập thể lực và chiến thuật khá đặc biệt sát ngày lên đường.

Theo kế hoạch, vào lúc 18h30 ngày 2/9 (giờ Việt Nam), ĐT Việt Nam sẽ phải làm khách trên SVĐ Quốc gia Campuchia của đối thủ láng giềng với quyết tâm phải thắng để tiếp tục duy trì hy vọng là 1 trong 2 đội dẫn đầu bảng C vòng loại Asian Cup để giành vé dự VCK cúp châu Á 2 năm nữa ở UAE.

Ở 2 lượt trận đầu tiên, đội bóng của chúng ta đang tạm xếp thứ 3 với 2 điểm có được sau khi hòa 1-1 trước Afganistan (sân khách) và tiếp tục chia điểm với tỉ số 0-0 trước đối thủ trên cơ Jordan (sân nhà).

ĐT Việt Nam: Công Phượng, Mạc Hồng Quân méo mặt vì sân cỏ nhân tạo - Ảnh 1.

Các bài tập cơ bụng khá mệt vẫn được HLV thể lực Martin Forkel áp dụng với ĐT Việt Nam

Trong khi đó, Campuchia dù đã thua đậm 0-7 trên sân của Jordan ở lượt trận đầu tiên nhưng sau đó đoàn quân của HLV Leonardo Vitorino đã thắng 1-0 trên sân nhà trước Afganistan giúp Campuchia hiện đang tạm xếp nhì bảng C với 1 điểm nhiều hơn Việt Nam.

Trong trận đấu sau đây 2 ngày, đội bóng của chúng ta sẽ phải chơi trên sân cỏ nhân tạo ở SVĐ Quốc gia Campuchia trên mặt cỏ nhân tạo – nơi đối thủ đã thắng Afganistan ở lượt đấu trước.

Để chuẩn bị cho khó khăn đó, ĐT Việt Nam với sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Mai Đức Chung đã có mặt ở sân tập số 5 của Trung tâm đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam – một sân cỏ nhân tạo để thích ứng với việc phải làm khách của Campuchia sắp tới.

Ở buổi tập chiều tối nay, HLV thể lực Martin Forkel cũng đã tăng cường cho các cầu thủ tuyển Việt Nam tập các bài tập với việc rèn luyện cơ bụng giúp các cầu thủ giảm lượng mỡ tích tụ ở khu vực này để có thể di chuyển nhanh hơn khi thi đấu.

Hàng loạt những cầu thủ đáng chú ý như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Vũ Minh Tuấn hay Mạc Hồng Quân có vẻ khá khó khăn trong việc thích ứng với những bài tập không dễ dàng này của chuyên gia thể lực người Đức.

Sau buổi tập, tân đội phó của ĐT Việt Nam đã có cuộc trả lời phỏng vấn thừa nhận những khó khăn khi phải làm khách của một đội bóng đang dần tiến bộ như Campuchia trên mặt cỏ nhân tạo ở thủ đô Phnompenh của đối thủ:

"Tôi nghĩ đó là một khó khăn với bản thân tôi cũng như đội tuyển vì mặt cỏ nhân tạo rất cứng nhưng tôi nghĩ tất cả anh em (ĐT Việt Nam) sẽ vượt qua được. Tôi và toàn đội đã có một trận đấu trên mặt cỏ nhân tạo ở Afganistan và nghĩ tất cả anh em đã quen với sân cỏ nhân tạo."

ĐT Việt Nam: Công Phượng, Mạc Hồng Quân méo mặt vì sân cỏ nhân tạo - Ảnh 2.

Vũ Minh Tuấn trả lời phỏng vấn sau buổi tập muộn cùng ĐT Việt Nam

Vũ Minh Tuấn cũng đã lên tiếng bênh vực người đồng đội của mình tại Than Quảng Ninh là Mạc Hồng Quân khi tiền đạo Việt kiều này vừa được HLV Mai Đức Chung gọi trở lại ĐT Việt Nam lần này: "Riêng cá nhân tôi đánh giá thì Quân là cầu thủ cơ bản rất tốt. Trong đợt giao hữu của CLB ở Đà Nẵng thì Quân có một phong độ rất tốt và rất hay ghi bàn."

ĐT Việt Nam: Công Phượng, Mạc Hồng Quân méo mặt vì sân cỏ nhân tạo - Ảnh 3.

Mạc Hồng Quân trở lại ĐT Việt Nam giữa cơn bão chỉ trích và cả sự nghi ngờ lớn

Vào ngày mai (1/9), lúc 9h00 sáng, ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng vẫn trên sân số 5 - sân cỏ nhân tạo duy nhất ở Trung tâm đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam trước khi bay sang Phnompenh (Campuchia) chuẩn bị cho trận đấu sắp tới vào ngày 2/9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại