Đột kích Lugansk thất bại, 8 biệt kích Ukraine chết và bị thương

Nguyễn Thuận |

Ngày 05.06.2017, nhóm biệt kích Ukraine khoảng10 người, bí mật tiếp cận chiến tuyến của lực lượng dân quân Lugansk và nổ súng. Theo ông Andrew Marochko, đại diện của Lực lượng an ninh nhân dân LRN: “Các binh sĩ Lugansk đã lập tức đánh trả quyết liệt, phong tỏa nhóm biệt kích bằng hỏa lực dữ dội”.

Ông Marochko cho biết: “Bị đánh trả quyết liệt, nhóm biệt kích vội vã tháo chạy, để lại 2 binh sĩ thiệt mạng và 6 người khác bị thương nằm lại trên chiến trường”.

Theo ông, đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp các nhóm biệt kích Ukraine bí mật tập kích vào chiến tuyến của lực lượng dân quân hai nước cộng hòa tự xưng Lugansk và Donesk dọc theo tuyến tiếp xúc vùng Donbass.

Trên chiến tuyến Lugansk, lực lượng quân đội Ukraine 6 lần bắn phá các vị trí của lực lượng an ninh nhân dân. Quân đội Ukraine bắn phá bằng súng cối 120 và 82 mm, vũ khí trên xe chiến đấu bộ binh BMP, súng phóng lựu chống tăng SPG, súng phóng lựu liên thanh AGS.

Phó tư lệnh lực lượng thường trực chiến đấu nước Cộng hòa Nhân dân Donesk tự xưng, ông Eduard Basurin thông báo: quân đội Ukraine trong ngày đã bắn 213 đạn pháo tăng và súng cối vào các khu dân cư dọc tuyến tiếp xúc.

Ông Eduard Basurin nói: "Trên hướng Donetsk trong khu vực 10 khu dân cư, quân đội Ukraine bắn 5 quả đạn pháo cỡ 152 mm, 170 quả đạn súng cối 120 m và 82 mm, 12 quả đạn pháo tăng. Trên hướng Mariupol, quân đội Ukraine bắn phá 4 khu dân cư, sử dụng 26 quả đạn súng cối 120 và 82 mm".

Trên hướng Gorlovka, lực lượng quân sự Ukraine sử dụng các loại súng phóng lựu khác nhau và súng bắn thẳng các loại cỡ 23 mm, 12,7 mm và đạn súng máy 7,62 mm.

Trong ngày qua, trên chiến tuyến khu vực Lugansk, lực lượng quân sự Ukraine vi phạm chế độ ngừng bắn 44 lần.

Quân đội Ukraine bắn phá 18 khu dân cư dọc tuyến tiếp xúc, sử dụng pháo tăng, súng cối 120 và 82 mm, vũ khí trên xe bộ binh chiến đấu BMP, xe thiết giáp BTR, súng phóng lựu chống tăng SPG và súng bắn thẳng.

Các vụ tập kích hỏa lực đã khiến một phụ nữ địa phương thiệt mạng, con trai nhỏ của nạn nhân bị thương nặng đang trong tình trang nguy kịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại