Đột biến gen hiếm gặp biến người này thành nữ minh tinh quyến rũ bậc nhất Hollywood

Nguyễn Hằng |

Khiếm khuyết ở mắt thuộc hàng vô cùng hiếm trong y học do đột biến gen lại tạo nên một biểu tượng sắc đẹp bất diệt ở nữ minh tinh Elizabeth Taylor.

Trên thực tế, thật sự hiếm có ngôi sao nào có sức hấp dẫn và ảnh hưởng lớn lao như Elizabeth Taylor. Bà được coi là biểu tượng sắc đẹp Hollywood của thế kỷ 20 với một sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy, đỉnh cao là vai diễn "Nữ hoàng Cleopatra" (1963) – bộ phim thuộc hàng kinh điển của Hollywood.

Sở hữu một vẻ đẹp "chim sa cá lặn" với đôi mắt tím mơ màng cực cuốn hút, Taylor khiến bất kỳ một ai cũng phải trầm trồ và say đắm nhan sắc hiếm có của bà. Tuy nhiên, có một điều không phải ai cũng biết đó là "nàng thơ" Elizabeth Taylor thực ra mắc phải một khiếm khuyết rất hiếm gặp ở mắt.

Đột biến gen hiếm gặp biến người này thành nữ minh tinh quyến rũ bậc nhất Hollywood - Ảnh 1.

Hàng mi phụ giúp đôi mắt của nữ minh tinh càng trở nên có hồn và chiều sâu kỳ lạ. Ảnh: Getty

Đó là đột biến gene ở vị trí FOXC2, khiến cho đôi mắt của nữ diễn viên xinh đẹp có hàng lông mi kép rất quyến rũ.

Theo các chuyên gia, đây là dạng đột biến hiếm gặp trong y học. Trên thế giới, số người mang gen đột biến này quả thực rất ít.

Loại đột biến này thường được các bác sĩ nhãn khoa gọi là "lông mi phụ". Theo giải thích từ các chuyên gia, lông mi phụ thường mọc yếu và thưa hơn so với lông mi bình thường.

Đột biến gen hiếm gặp biến người này thành nữ minh tinh quyến rũ bậc nhất Hollywood - Ảnh 2.

Đôi mắt mỹ miều của Elizabeth Taylor hóa ra lại là một khiếm khuyết nhỏ hiếm thấy. Ảnh: Internet

Chúng có thể khiến chủ nhân sở hữu hàng mi cong vút, dày và có sức hút hệt như sử dụng mascara hay gắn mi giả.

Tuy nhiên, hàng lông mi phụ này cũng có thể gây tổn thương cho mắt vì mọc sâu vào trong tuyến mi mắt nên nó có thể cọ vào giác mạc gây xước, dẫn tới tình trạng dễ chảy nước mắt hay thậm chí là suy giảm thị lực.

Không rõ liệu Elizabeth có gặp phải rắc rối với hàng mi trời cho này không nhưng ngay từ khi sinh ra, nhan sắc của bà luôn có sự lôi cuốn ghê gớm cho bất kỳ ai lần đầu gặp gỡ và nhìn vào đôi mắt xanh tím có 1-0-2.

Đột biến gen hiếm gặp biến người này thành nữ minh tinh quyến rũ bậc nhất Hollywood - Ảnh 3.

Sức hút không thể cưỡng lại trước đôi mắt và nhan sắc "nữ hoàng" của nữ diễn viên nổi tiếng. Ảnh: Getty

Bố mẹ của Elizabeth Taylor ngay từ khi chào đón cô con gái bé bỏng vào ngày 27/02/1932 đã được các bác sĩ cho hay về tình trạng đôi mắt kỳ lạ nhưng có vẻ như khiếm khuyết này chỉ càng làm cho bà trở thành một nữ hoàng nhan sắc không có địch thủ.

Một câu chuyện thú vị mà nhiều người thường nhắc đến như một lời khẳng định nhan sắc của Elizabeth là một biểu tượng khó phai mờ và rất đỗi tự nhiên.

Đột biến gen hiếm gặp biến người này thành nữ minh tinh quyến rũ bậc nhất Hollywood - Ảnh 4.

Khiếm khuyết đặc biệt ở mi mắt đã giúp Elizabeth trở thành một nàng công chúa xinh đẹp ngay từ khi còn nhỏ. Ảnh: Getty

Theo J Randy Taraborelli, một nhà báo đồng thời là một tác giả của các cuốn tiểu sử, tự truyện của những ngôi sao đình đám tiết lộ rằng:

Vào năm Taylor 11 tuổi, khi bà tham gia diễn xuất trong bộ phim "Lassie Come Home" (1943) cùng với ngôi sao Roddy McDowall (lúc bấy giờ 13 tuổi), đoàn làm phim đã yêu cầu bà tẩy trang ngay lập tức trong những phân cảnh đầu tiên vì cho rằng có quá nhiều mascara ở mắt người đẹp.

Đột biến gen hiếm gặp biến người này thành nữ minh tinh quyến rũ bậc nhất Hollywood - Ảnh 5.

Thần thái từ ánh mắt và tài năng diễn xuất thiên bẩm đã mang lại một sự nghiệp lừng lẫy cho Elizabeth Taylor. Ảnh: Pinterest

Tuy nhiên, sau khi nhân viên trong đoàn sử dụng một miếng vải ẩm để lấy mascara ra khỏi mắt Taylor thì họ rất bất ngờ phát hiện cô bé xinh đẹp sở hữu đôi mắt hoàn toàn tự nhiên và đầy mê hoặc.

Điều này đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho Roddy McDowall, người sau này trở thành bạn tri kỷ của Elizabeth Taylor trong suốt quãng đời hoạt động nghệ thuật của bà. Nhận xét về người bạn tuyệt trần của mình, McDowall luôn cho rằng Elizabeth là "một người được sinh ra chỉ để dành cho màn ảnh".

Đôi mắt xanh tím với hàng "lông mi kép" dày cong vút đã trở thành một trong những biểu tưởng kinh điển của Hollywood khi nhắc tới một nhan sắc và tài năng nghệ thuật xuất chúng của Elizabeth Taylor.

Dù đây là một khiếm khuyết ít thấy ở mắt nhưng thực tế thì không phải ai cũng may mắn sở hữu hàng mi đầy quyến rũ này.

Xem video:

Nguồn: Dailymail, Pcmag

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại