"Dớp" kỳ lạ ngăn cách Công Phượng và ĐT Việt Nam

Lupo |

Dù được cả 2 HLV Miura và Hữu Thắng đánh giá cao, Công Phượng vẫn khá vô duyên với ĐT Việt Nam.

Trong hơn một năm qua, mỗi lần ĐT Việt Nam tập trung, cái tên Công Phượng đều được nhắc đến. Những gì đã thể hiện trong màu áo U19 và U23 khiến người hâm mộ đặt niềm tin rất lớn vào anh. Tuy nhiên, không hiểu sao Phượng lại tỏ ra kém duyên một cách lạ lùng với ĐTQG, từ thời HLV Miura cho đến người kế nhiệm Hữu Thắng.

Ở lần ra mắt, tiền đạo xứ Nghệ được vào sân vỏn vẹn 5 phút. Đó là trận đấu giao hữu giữa Việt Nam và CLB Man City. Quyết định cho Công Phượng thi đấu trong thời gian quá ngắn ngủi đã làm HLV Miura bị "ném đá" một cách dữ dội. Tỉ lệ CĐV ủng hộ ông suy giảm nghiêm trọng và duy trì ở mức khá thấp cho đến khi chia tay ĐT Việt Nam.

Dớp kỳ lạ ngăn cách Công Phượng và ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Công Phượng vào sân trong trận gặp Man City (ảnh: Zing)

Đợt lên tuyển thứ hai, Công Phượng ra sân nhiều hơn. Tiếc rằng, ấn tượng lớn nhất mà anh tạo ra lại là một tình huống xử lý thiếu chính xác mà nhờ vậy, Iraq có bàn thắng vào lưới Việt Nam ở phút bù giờ.

Đến thời của HLV Hữu Thắng, mọi chuyện chưa có nhiều đổi khác. Công Phượng vắng mặt trong đợt tập trung đầu tiên dưới thời ông thầy mới vì chấn thương. Anh ở lại Nhật Bản chữa trị và chứng kiến 3 người bạn thân Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn đồng loạt tỏa sáng.

Dớp kỳ lạ ngăn cách Công Phượng và ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Chấn thương nhiều lần cản bước Công Phượng.

Bóng ma chấn thương tiếp tục ám ảnh Phượng trong lần lên tuyển cuối tháng 5 vừa qua. Mặc dù HLV Hữu Thắng đã cẩn thận chỉ đưa Phượng vào sân ở cuối trận, tiền đạo xứ Nghệ vẫn phải nghỉ thi đấu sau pha vào bóng của cầu thủ Syria.

ĐT Việt Nam sau đó đánh bại Singapore 3-0 để giành chức vô địch giải Tứ hùng. Trong khi các đồng đội thi đấu tưng bừng trên sân thì Công Phượng phải ngồi ngoài với cái chân đau.

Vài ngày trước, Công Phượng đã khẳng định rằng mình đang đạt thể trạng tốt nhất khi trở về Việt Nam. Trên sân tập, anh tỏ ra đầy nỗ lực và tạo được ấn tượng khá tốt. Hi vọng rằng, tiền đạo xứ Nghệ sẽ phá thành công cái "dớp" khó giải thích kia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại