Động vật 6 sừng kỳ lạ nhất thế giới

Mai Nguyễn |

Chính quyền Mexico City đang triển khai chương trình bảo tồn loài Axolotl, hay có tên khác là kỳ giông Mexico hay khủng long 6 sừng, trước nguy cơ tuyệt chủng.

Động vật 6 sừng kỳ lạ nhất thế giới - Ảnh 1.

Là một trong những loài động vật kì lạ nhất thế giới với khả năng tự tái tạo các mô và cơ quan bị tổn thương, Axolotl, còn được coi là một biểu tượng của Mexico.

Chính quyền thành phố Mexico cho biết, hiện vẫn còn 185 km kênh và một số hòn đảo là nơi khủng long 6 sừng sinh sống. Các con kênh được làm sạch "còn hơn cả đường phố" để cho con vật này có một môi trường sống tốt nhất có thể.

Theo cơ quan quản lí môi trường Mexico City, hiện ở vùng đất ngập nước thuộc quận Xochimilco có khoảng 100 con Axolotl. Tuy nhiên, những nhà bảo vệ môi trường cho rằng chỉ còn khoảng không quá 35 con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại