Đông Nhi thành “đại gia” từ thân phận một thí sinh bị loại

Thành Nam |

Là một trong những ca sĩ thuộc lớp đầu tiên trưởng thành từ thế giới nhạc trực tuyến, Đông Nhi sở hữu giọng hát không thực sự quá xuất sắc song nhờ lợi thế ngoại hình, vũ đạo và tinh thần cầu tiến, cập nhật tốt thị hiếu giới trẻ… bước chuyển hướng của nữ ca sĩ từ âm nhạc mạng thuần túy sang phát hành đĩa đơn, album, MV đã thực sự thành công.

Hiện tại, Đông Nhi là ca sĩ trẻ sở hữu lượng fans thuộc dạng “khủng” nhất nhì V-pop. Khi trình làng Album đầu tiên trong sự nghiệp với tên gọi “The First Step”, cô còn giành được giải Top 10 album của năm 2010 tại Zing Music Awards (ZMA). Liên tiếp những năm sau đó, người đẹp này gần như chẳng bao giờ chịu “trắng tay” tại các lễ trao giải.

Đông Nhi thành “đại gia” từ thân phận một thí sinh bị loại - Ảnh 1.

Đông Nhi hấp dẫn fan hâm mộ với ngoại hình xinh đẹp. Ảnh: T.L

Từng bị loại ngay… “vòng gửi xe”

Câu mà người ta hay nói đùa nhau đó lại từng là một thực tế trớ trêu của nữ ca sỹ đình đám này. Đúng là Đông Nhi đã từng bị loại ngay vòng “gửi xe” của Vietnam Idol 2007. Nhưng, ít tai ngờ rằng, chỉ 8 năm sau đó, cô đã vươn lên thành sao hạng A, luôn đứng đầu top nghệ sĩ Việt có cát-sê cao ngất ngưởng.

Sự thể bắt đầu từ cái năm 2007 định mệnh đó. Chớp lấy cơ hội tỏa sáng khi cuộc thi Thần tượng âm nhạc vừa đến Việt Nam, Đông Nhi tự tin ghi danh dự thi với tên thật là Mai Hồng Ngọc. Cô trình bày ca khúc “Và cơn mưa tới” của nhạc sĩ Bảo Chấn.

Phần dự thi của Đông Nhi khi đó đã được nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận xét chung chung là dễ thương nhưng chưa biết dàn dựng ca khúc theo cá tính riêng. Đương nhiên, bộ ba giám khảo của cuộc thi này đã không chọn giọng ca trẻ vào vòng trong.

Bị loại khỏi cuộc thi, không mặc cảm, không nản lòng, Đông Nhi vẫn bền gan vững chí, kiên trì, âm thầm tung các sản phẩm âm nhạc tiếp theo của mình lên các trang nghe nhạc online.

Và, hơn 8 năm bền bỉ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc bằng những nỗ lực không ngừng đó, Đông Nhi của hiện tại đã thực sự trưởng thành, là một trong những ca sĩ trẻ được mệnh danh “quyền lực” nhất Vbiz.

Bạn gái Ông Cao Thắng từng tiết lộ, thu nhập một năm của cô và bạn trai có thể đủ sức vận hành cả công ty trên dưới 40 nhân viên mà vẫn mua nhà, tậu xe cũng như hoàn thành các dự án âm nhạc, xây dựng nhóm nhạc...

Từ năm 2010, nữ ca sĩ 8x này liên tiếp giành hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ như: MAMA, MTV, EMA, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh, HTV Awards, ZMA...

Trong 2 năm liên tiếp 2015 - 2016, cô đều được tôn vinh là nhân vật truyền cảm hứng, đồng thời lọt Top 30 nhân vật trẻ nổi bật năm 2016 do tạp chí Forbes bình chọn, Top 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017 của Forbes và được biết đến trong vai trò nữ doanh nhân trẻ thành đạt.

Kinh nghiệm chuyên môn của giọng ca “Bad Boy” còn được khẳng định ở vai trò giám khảo ở các gameshow âm nhạc như: The Voice Kids 2016, The Voice 2017. Đặc biệt, ngôi vị Quán quân The Remix 2015 đã cho thấy sự trưởng thành, biến hóa đa dạng của một Đông Nhi hiện đại, kể cả với những dòng nhạc không thuộc sở trường.

Bí quyết nằm ở “nước sơn”?

Đông Nhi thành “đại gia” từ thân phận một thí sinh bị loại - Ảnh 2.

Ca sỹ Đông Nhi. Ảnh: T.L

Nhìn vào khối tài sản giá trị lớn của ca sĩ Đông Nhi cũng như bước ngoặt để cô trở nên nổi tiếng đình đám showbiz mới thấy, trong lĩnh vực giải trí, đôi khi muốn bản thân được nhìn nhận “tốt gỗ” trước hết phải “tốt nước sơn”, phải chấp nhận thử sức với những xu hướng mới lạ, biến hóa không ngừng.

Trong năm 2016, cùng với bạn trai là Ông Cao Thắng, Đông Nhi bắt tay vào thực hiện dự án đào tạo 2 nhóm nhạc mang phong cách Hàn Quốc là LipB và Uni5. Dù chưa quá nổi trội sau hơn một năm hoạt động nhưng họ đều được đánh giá là thế hệ Vpop mới “chất” từ âm nhạc cho đến phong cách thời trang.

Trong những cuộc đầu tư về âm nhạc và “nước sơn”, Đông Nhi có phần chơi trội hơn đồng nghiệp. Tính trung bình, mỗi sản phẩm âm nhạc của người đẹp này đều “ngốn” ít nhất vài trăm triệu đồng, chưa kể những lần ra nước ngoài tìm không gian thể hiện hay thử nghiệm kỹ xảo mới, chi phí đầu tư còn tăng gấp nhiều lần.

MV “Bad Boy” đánh dấu sự nhanh nhạy trong việc bắt kịp xu hướng mới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng dù nó “ngốn” của cặp đôi hơn 700 triệu đồng. 

Sau một ngày ra mắt, MV bất ngờ thu về nửa triệu lượt xem trên Zing Mp3, gần 200.000 lượt xem trên Youtube, từng xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Youku (vốn được ví là Youtube của Trung Quốc) với hơn 300.000 lượt xem.

Một số MV khác của Đông Nhi như “Vì ai vì anh” cũng được đầu tư không dưới 1 tỷ đồng về khoản kinh phí kỹ xảo. Đặc biệt, có nguồn tin còn cho hay, trong liveshow kỉ niệm 8 năm đi hát, bạn gái Ông Cao Thắng dù chưa một lần lên tiếng tiết lộ hay khoe khoang về chi phí thực hiện nhưng số tiền cô bỏ ra được đong đếm phải lên đến hàng tỷ đồng.

Khá kín kẽ, thận trọng trong việc công khai thu nhập nhưng trong giới showbiz, hầu hết đều biết giọng ca “Còn nơi đó chờ em” đích thực là tay chơi hàng hiệu có tiếng. Đông Nhi vô cùng nhanh nhạy trong việc cập nhật xu hướng thời trang thế giới, mạnh tay chi hầu bao cho những thiết kế đến từ các thương hiệu danh giá như: Dior, Gucci, Louboutin, Versace...

Mỗi bộ cánh tham dự sự kiện của cô đều có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng và đều đến từ những thương hiệu lớn của ngành thời trang thế giới.

Không ngại lấn sân sang lĩnh vực khác

Khởi điểm thành công nhờ nhạc online nhưng hiện tại ca sĩ Đông Nhi cũng rất đắt show ở các lĩnh vực khác. Theo một số nguồn tin, nhà sản xuất “The Voice” đã chấp nhận bỏ ra số tiền “khủng” để nữ ca sĩ đồng ý tham gia chương trình trong vai trò giám khảo.

Chưa kể, theo hiệu ứng dây chuyền và cạnh tranh khốc liệt, hàng loạt thương hiệu thời trang lớn ở Việt Nam cũng mời cô làm gương mặt độc quyền. Các nhà sản xuất điện ảnh đánh giá Đông Nhi chính là một gương mặt triển vọng, đủ sức đảm bảo một lượng khán giả xem phim nếu có sự góp mặt của người đẹp.

Ngoài khoản đầu tư vào công ty riêng, Đông Nhi và bạn trai còn là đại gia ngầm về bất động sản ở TP HCM. Cặp đôi liên tục tậu nhà ở nhiều thành phố lớn và chơi xế hộp.

Tính riêng khoản xế hộp, Đông Nhi đã sở hữu 2 xế sang có giá trị từ vài tỷ đồng. Đầu tiên là chiếc Audi A7 màu đen trị giá 3,5 tỷ. Ở thời điểm mà người đẹp này trưng diện cho thiên hạ thấy, đó là chiếc xe Audi A7 duy nhất có mặt tại Việt Nam.

Đến đầu năm 2017, Đông Nhi tiếp tục được bạn trai tặng chiếc xe hơi có giá khoảng 13 tỷ và nghiễm nhiên trở thành “con cưng” của cặp đôi này.

Công ty của Đông Nhi có nguồn lợi ổn định từ nhóm ca sĩ solo và vài nhóm nhạc. Mỗi năm, số tiền “gà nhà” mang về cùng cát-sê cao ngất ngưởng từ việc chạy show không mệt mỏi đủ để Đông Nhi giữ vững vị trí một ca sĩ trẻ kiêm doanh nhân thành đạt như cách mà MTV Asia vinh danh.

Con đường thành công không chỉ có hoa hồng, Đông Nhi có được sự nghiệp như hiện tại cũng đồng nghĩa với việc cô phải đứng trước nhiều khó khăn, lựa chọn và cả… liều lĩnh. Riêng chuyện thành lập vài ba nhóm nhạc ở showbiz Việt đã là chuyện hiếm.

Tài chính không phải vấn đề duy nhất mang tính quyết định đến sự việc này. Trước đó, khán giả từng nuối tiếc nhiều nhóm nhạc đình đám tan vỡ. Những cái tên như Đàm Vĩnh Hưng hay Mỹ Tâm cũng chưa dám đầu tư cho một nhóm nhạc nào, Ngô Thanh Vân chi mạnh hầu bao cho nhóm 365 cuối cũng vẫn đường ai nấy đi…

Riêng Đông Nhi cùng bạn trai đã dám làm những điều mà chưa ai thử sức trong thị trường âm nhạc Việt song điều đó thể hiện rằng họ đã bắt kịp xu hướng nhạc online. Minh chứng cho thành công này chính là việc các nhóm nhạc ngày càng thuyết phục khán giả, lượt nghe đạt đến con số hàng triệu.

Nhận xét về Đông Nhi – người bạn thân cùng thời với mình – ca sĩ Ngô Kiến Huy chia sẻ với chúng tôi rằng, một tháng thu nhập của nữ ca sĩ có thể lên đến hàng tỷ đồng và anh chắc chỉ bằng… 1/10. "Cô ấy là một trong những người bạn cùng thời, bằng tuổi mà tôi rất quý.

Đông Nhi rất nỗ lực, chăm chỉ nên kiếm được khoản thu nhập như thế cũng là điều dễ hiểu", Ngô Kiến Huy tâm sự.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại