Đồng Nai: Các đối tượng trong vụ Tia Chớp Bạc lãnh án

Xuân Lượng |

Với tội danh đánh bạc, 6 bị cáo nhận mức án từ 7 tháng đến 1 năm 4 tháng tù giam, các bị cáo còn lại bị phạt tiền 20 đến 45 triệu đồng.

Sau 5 ngày xét xử, ngày 15/10, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn tại cửa hàng game bắn cá Tia Chớp Bạc (phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cụ thể, với tội danh tổ chức đánh bạc, Tòa tuyên án đối với 2 bị cáo người Trung Quốc là Weng Guang Yu (41 tuổi) 4 năm 6 tháng tù và Yang ZhiBin (18 tuổi) 11 tháng tù; các bị cáo khác gồm Vòng Chắn Lìn (30 tuổi), Nguyễn Đăng Cần (66 tuổi) cùng ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai nhận mức án 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đinh Thuận (47 tuổi) và Hồ Văn Đạt (21 tuổi, cùng ngụ TP. Biên Hòa) lần lượt nhận 2 năm 6 tháng tù và 2 năm tù.

Ngoài ra với tội danh đánh bạc, 6 bị cáo nhận mức án từ 7 tháng đến 1 năm 4 tháng tù giam, các bị cáo còn lại bị phạt tiền 20 đến 45 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ ngày 1/5/2017 đến 22/9/2017, đối tượng Cai Defu (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) thuê Hoàng Nguyễn Tùng Anh làm đại diện pháp nhân đứng ra thành lập Công ty TNHH Một thành viên Game giải trí Tia Chớp Bạc (phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa).

Dưới lớp vỏ bọc này, các đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bắn cá và các loại trò chơi khác, thu lợi bất chính hơn 6,8 tỷ đồng.

Trợ giúp cho Cai Defu gồm có Weng Guang Yu làm quản lý, Yang ZhiBin làm kế toán, Vòng Chắn Lìn và Hồ Văn Đạt làm phiên dịch, Nguyễn Đăng Cần và Nguyễn Đinh Thuận làm bảo kê.

Các đối tượng móc nối với nhau, lo lót cho một số người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan quản lý về lĩnh vực kinh doanh có điều kiện để Cai Defu hoạt động.

Ngoài các đối tượng đã lĩnh án, thì “ông trùm” Cai Defu và Hoàng Nguyễn Tùng Anh đã bỏ trốn, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục tổ chức truy bắt.

Hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan điều tra xác minh hành vi của một số cán bộ công tác Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Cẩm Mỹ và một số đối tượng khác có liên quan để làm rõ có hay không hành vi giúp sức trong việc tổ chức đánh bạc tại Công ty Tia Chớp Bạc, tránh bỏ lọt tội phạm./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại