Đồng minh thua cử tại bang Alabama, ông Trump đối mặt với khó khăn mới

Anh Tuấn |

Ông Doug Jones thuộc đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử để trở thành Thượng nghị sĩ Mỹ tại bang Alabama, đánh bại đối thủ là ông Roy Moore, người được đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ.

Hãng tin Reuters đưa tin, chiến thắng này đã giúp ông Jones trở thành thành viên đảng Dân chủ đầu tiên là Thượng nghị sĩ Mỹ tại bang Alabama sau 1/4 thế kỷ, qua đó số ghế mà đảng Cộng hòa có được ở Thượng viện Mỹ giảm xuống còn 51 ghế (so với 49 ghế của đảng Dân chủ).

Chiến thắng này cũng sẽ khiến ông Trump gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thực thi chính sách của mình, đồng thời mở ra cơ hội để đảng Dân chủ có thể giành lấy đa số ghế ở Thượng viện trong cuộc bầu cử Quốc hội năm tới.

Sau khi 99% số phiếu bầu đã được kiểm, ông Jones có tỉ lệ ủng hộ cao hơn ông Moore 1,5%. Mặc dù ông Moore tỏ ra bình tĩnh và tin rằng phiếu bầu sẽ được kiểm lại nếu khoảng cách giữa hai người chỉ còn 0,5%, song ông John Merrill, một quan chức bang Alabama nói rằng kết quả cuộc bầu cử “khó có khả năng” thay đổi và “người dân Alabama đã lên tiếng”.

Cuộc bầu cử Thượng nghị sĩ tại bang Alabama đã khiến cả nước Mỹ chú ý sau khi nhiều phụ nữ đã cáo buộc ông Moore tấn công tình dục họ khi họ đang ở độ tuổi vị thành niên còn ông Moore khi đó chỉ ngoài 30 tuổi.

Ông Moore, năm nay 70 tuổi và từng hai lần bị sa thải khỏi Tòa án Tối cao bang Alabama do không chấp hành luật pháp, đã phủ nhận các cáo buộc trên và nói rằng ông không biết những người phụ nữ này.

Mặc dù ông Moore đã bị các thành viên đảng Cộng hòa chỉ trích và tẩy chay, song ông vẫn nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, ông Jones đã nắm bắt cơ hội này và vận động tranh cử dựa trên sự trong sạch của mình và hứa sẽ không làm cử tri xấu mặt ở Washington.

“Tôi luôn tin rằng người dân Alabama có nhiều điểm chung hơn là những bất đồng”, ông Jones phát biểu trước những người ủng hộ. “Chúng ta đã chứng minh trước toàn quốc rằng chúng ta có thể đoàn kết lại”.

Dự kiến ông Jones sẽ nhậm chức vào đầu tháng 1 tới, sau khi kết quả cuối cùng được công bố.

Lãnh đạo Phe đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell đã yêu cầu ông Moore nhận thua và một số thượng nghị sĩ khác đã nói rằng ông nên bị khai trừ nếu đắc cử vào Thượng viện.

Cáo buộc nhằm vào ông Moore xuất hiện trong bối cảnh rất nhiều nhân vật có quyền lực ở Mỹ, trong đó có ông Trump, bị nhiều người tố cáo có hành động quấy rối tình dục.

Các cuộc khảo sát ở Alabama cho thấy 54% số cử tri cho biết cáo buộc tấn công tình dục của ông Moore không phải là yếu tố quyết định đến lá phiếu của họ, trong khi có 41% có câu trả lời ngược lại.

Về phần mình, Tổng thống Trump đã chúc mừng ông Jones trên trang Twitter cá nhân, song ông cũng nói thêm rằng: “Người dân Alabama đã rất tuyệt, và đảng Cộng hòa sẽ có cơ hội giành ghế thượng viện mới trong tương lai gần. Cuộc đua này vẫn chưa kết thúc!”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại