Động đất ở Morocco: Ít nhất 300 người thiệt mạng, hơn 150 người bị thương

Phương Anh |

Hãng tin AP và CNN dẫn nguồn tin Bộ Nội vụ Morocco cho biết, trận động đất mạnh tại nước này tối muộn ngày 8/9 (theo giờ địa phương) đã khiến ít nhất 296 người thiệt mạng, 153 người khác bị thương.

Nhiều tòa nhà tại các thành phố lớn bị hư hại, người dân hoảng loạn đổ xô ra đường, từ thủ đô Rabat cho đến thành phố Marrakech - những nơi cảm nhận rất rõ cơn địa chấn này.

Động đất ở Morocco: Ít nhất 300 người thiệt mạng, hơn 150 người bị thương - Ảnh 1.

Trận động đất gây thiệt hại nặng nề tại thành phố Marrakech. Ảnh: Independent

Lực lượng vũ trang Hoàng gia Morocco cảnh báo người dân cần thận trọng đề phòng trước các dư chấn của động đất. Theo hãng tin Reuters, người dân ở Marrakech - thành phố lớn nằm gần nhất với tâm chấn của trận động đất cho biết một số tòa nhà đã sụp đổ ở thành phố cổ vốn được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Truyền hình địa phương cũng đăng tải hình ảnh một nhà thờ Hồi giáo bị đổ, và gạch đá rơi xuống những chiếc ô tô gần đó gây hư hại. Một số hình ảnh khác cho thấy mọi người hoảng loạn chạy ra khỏi trung tâm mua sắm, nhà hàng, các tòa nhà chung cư và tụ tập rất đông bên ngoài.

Trận động đất xảy ra ngay sau 23h đêm theo giờ địa phương, ở độ sâu 18,5 km, tâm chấn ở vùng núi High Atlas nằm cách Marrakech khoảng 72 km về phía Tây Nam, thành phố có khoảng 840.000 dân và là một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại