Donald Trump lần đầu vượt qua Hillary Clinton

Thiên Hà |

Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã lần đầu vượt qua bà Hillary Clinton trong chỉ số thăm dò dân ý cấp quốc gia, qua đó làm khả năng ông Trump thành tổng thống Mỹ tiếp theo tăng cao hơn.

Cần phải nói rằng, sự thay đổi trong kết quả thăm dò dân ý cấp quốc gia là khá nhanh chóng, khi chỉ mới tháng trước bà Clinton vẫn dẫn xa ông Trump tới gần 20%.

Dù chỉ hơn bà Clinton đúng 0,2% nhưng đây là một sự thay đổi quan trọng khi lần đầu tiên ông Trump có thể vượt qua bà Clinton trong một cuộc thăm dò "một chọi một".

Trong các cuộc thăm dò riêng lẻ gần đây đều cho thấy xu hướng số người nói sẽ bầu chọn cho ông Trump ngày càng tăng, trong khi số người tuyên bố ủng hộ bà Clinton lại giảm đi.

Sự gia tăng của ông Trump thật sự không đáng ngạc nhiên lắm.

Dù ông vẫn phải đang vật lộn để thống nhất ý chí của đảng Cộng hòa, nhất là với những trí thức bảo thủ như Chủ tịch đảng Cộng hòa Lindsey Graham hay Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan.

Cả hai nhân vật quan trọng trên đều chưa lên tiếng chính thức công nhận Donald Trump, nhưng họ không còn tấn công tỉ phú bất động sản New York như trước, động thái cho thấy sự đồng ý ngầm của những người đứng đầu đảng Cộng hòa.

Trong khi đó, đảng Dân chủ đang chia rẽ nghiêm trọng khi cuộc chiến giành vị trí đề cử của đảng này vẫn còn đang tiếp diễn giữa ông Bernie Sanders và bà Clinton.

Sự kiện mới nhất là vụ ẩu đả trong cuộc đại hội đảng Dân chủ tiểu bang Nevada hôm 14.5, chọn người tham dự đại hội đảng Dân chủ toàn quốc.

Những người ủng hộ ông Sanders cho rằng hệ thống của đảng Dân chủ gian lận, gây bất lợi cho ứng cử viên của họ, nên đã ném ghế, la hét và đe dọa bà chủ tịch đảng tại tiểu bang.

Bà chủ tịch đảng Roberto Lange bị đe dọa rất nghiêm trọng. Cứ mỗi hai giây, bà nhận được đe dọa trên mạng xã hội với những ngôn từ rất đáng ngại.

Lý do của cuộc bạo loạn, đe dọa trên đến từ việc bà Roberta Lange thông báo 60 đại biểu được tham dự đại hội đảng Dân chủ toàn quốc thuộc phe ông Sanders bị tước tư cách dự đại hội vì không phù hợp một số quy định của đảng, theo CNN.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại