Tranh luận Trump-Clinton: Mở màn không bắt tay, hạ màn khen rối rít

Thủy Thu |

Hai ứng viên tổng thống Mỹ đã dành cho nhau những lời đẹp đẽ khi kết thúc buổi tranh luận trực tiếp tối 9/10, bất chấp bầu không khí "đấu đá" đầy kịch liệt trước đó.

"Ông bà có thể đưa ra điều mà ông bà tôn trọng ở đối phương không?", câu hỏi đã nhận được tràng pháo tay rất lớn của khán giả trong hội trường.

Hillary Clinton cho rằng, bà tôn trọng các con của đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump.

"Chúng là những đứa trẻ có tài và luôn ủng hộ cha mình. Tôi không đồng ý với những hành động và phát ngôn của ông ấy trong thời gian gần đây nhưng tôi ủng hộ hành động của các con ông ấy. Bản thân tôi là một người mẹ, người bà nên tôi rất tôn trọng điều đó", bà Clinton nhấn mạnh.

Trong khi đó, tỷ phú Mỹ phát biểu, ông tôn trọng đối thủ vì bà là một nữ chiến binh và không bao giờ bỏ cuộc.

"Bà ấy là người không dễ bỏ cuộc, bà ấy là một chiến binh. Dù tôi có bất đồng với những gì bà ấy đang đấu tranh nhưng bà vẫn không bỏ cuộc, vẫn chiến đấu hết mình. Tôi cho rằng, đó là điều rất tốt đẹp", Trump nói về Clinton.

Trước đó, ngay khi xuất hiện tại buổi tranh luận, Donald Trump và Hillary Clinton đã không bắt tay nhau khi bước ra sân khấu mà chỉ gật đầu mỉm cười chào nhau theo phép lịch sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại