'Dồn dập' cáo buộc tên lửa Iran bắn hạ máy bay Ukraine, phương Tây vẫn để lại một đường lui?

Minh Đức |

Mỹ, Anh, Canada và mới đây là Australia tuyên bố, thông tin tình báo cho thấy máy bay Ukraine bị rơi do trúng phải tên lửa đất đối không.

Tờ The Guardian đưa tin, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã lên tiếng ủng hộ cáo buộc của các nhà lãnh đạo phương Tây - bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Anh Boris Johnson rằng Iran đã vô tình bắn hạ một máy bay thương mại tại Tehran không lâu sau khi tấn công tên lửa vào hai căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq.

Các nguồn tin tình báo nói với The Guardian, có vẻ như hai tên lửa đất đối không đã nhằm vào chiếc máy bay Boeing 737-800 của Ukrainian International Airlines bị rơi tại Iran vào sáng thứ Tư (8/1) khiến 176 người thiệt mạng.

Ông Morrison nói trên đài phát thanh 2GB: "Tôi có thể xác nhận rằng, chúng tôi nhận được thông tin tình báo tương tự như các đối tác".

Theo ông, cần phải có một cuộc điều tra toàn bộ và độc lập; ngoài ra, các hộp đen của máy bay nên được trao cho các nhà điều tra bên ngoài Iran.

Trước đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố, đất nước của ông "sẽ không yên lòng" cho tới khi giành lại được công lý cho những người dân Canada bị chết trong vụ rơi máy bay.

Trong số những người thiệt mạng có 79 người Iran, 63 người Canada và 11 người Ukraine, 10 người Thụy Điển, 7 người Afghanistan, 3 người Anh và 3 người Đức.

"Chúng tôi có thông tin tình báo, từ cả các đồng minh và của riêng mình là chiếc máy bay bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không của Iran", ông Trudeau nói. "Người Canada muốn câu trả lời. Điều đó có nghĩa là sự minh bạch, tin cậy và công lý".

Australia nằm trong mạng lưới chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes – cùng với Mỹ, Anh, Canada và New Zealand.

Các hộp đen của máy bay hiện do chính quyền Iran kiểm soát và Tehran cho hay, họ sẽ không chia sẻ chúng với các cơ quan hàng không Mỹ hay nhà sản xuất Boeing mà sẽ chỉ đưa cho các nhà điều tra từ Ukraine.

Nói về khả năng Iran bắn hạ máy bay Ukraine, Thủ tướng Anh Boris Johnson chia sẻ: "Điều này nhiều khả năng là vô ý. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Canada và các đối tác quốc tế và giờ đây cần phải có một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch".

Về phần mình, người đứng đầu nước Mỹ cho hay, ông "nghi ngờ" chiếc máy bay đã bị "tình cờ" bắn hạ.

"Một người nào đó có thể đã mắc lỗi ở phía bên kia", ông Trump phát biểu. "Một số người nói đó là lỗi kỹ thuật, cá nhân tôi không nghĩ đó thậm chí là một câu hỏi. Tôi có cảm giác… một thứ gì đó rất tệ hại đã xảy ra".

Trong khi đó, Iran kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc.

"Về mặt khoa học, việc một tên lửa bắn trúng máy bay Ukraine là bất khả thi và những tin đồn đó là phi logic", ông Ali Abedzadeh, người đứng đầu Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran tuyên bố trên truyền thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại