Đối tượng trong vụ truy sát tại Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên ra đầu thú

XM |

Ngày 7-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết đã vận động 1 trong 5 đối tượng trong vụ truy sát làm 1 người tử vong và 2 người bị thương tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên vào rạng sáng 3-9 đến cơ quan Công an đầu thú.

Đối tượng đó là Lê Văn Mạnh (31 tuổi, trú tại huyện Phú Xuyên).

Thông tin ban đầu xác định, khoảng 23h ngày 2-9, trên đường từ quán karaoke trở về, 3 thanh niên gồm Lâm Như Hoàn, Lâm Văn Hoàn (cùng 22 tuổi) và Nguyễn Văn Sinh (21 tuổi, đều trú tại thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã xảy ra mâu thuẫn với một đôi nam nữ.

Địa điểm xảy ra sự việc là khu cầu chui cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (về sau này xác định đối tượng là Lê Văn Mạnh, 31 tuổi, trú tại Phú Xuyên).

Sau vụ ẩu đả, anh Lâm Văn Hoàn cùng nhóm bạn đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên để xử lý vết thương.

Tại đây, một nhóm đối tượng tiếp tục kéo đến bệnh viện hành hung anh Lâm Văn Hoàn và nhóm bạn. Hậu quả là anh Lâm Văn Hoàn bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong và 2 người bạn khác bị thương.

 Đối tượng trong vụ truy sát tại Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên ra đầu thú  - Ảnh 1.

Công an huyện Phú Xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thu thập chứng cứ tại hiện trường.


Nhận tin báo, Công an huyện Phú Xuyên phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội vào cuộc đã xác định nhóm đối tượng gây án gồm: Nguyễn Trung Dự, Nguyễn Thế Sáng, Lê Văn Dương và Đoàn Trung Tiền (cùng trú tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên).

Quá trình điều tra, Công an huyện Phú Xuyên đã vận động Lê Văn Mạnh đến cơ quan công đầu thú vào chiều 5-9 và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại