Đội trưởng ĐTVN chia sẻ về tổn thất lớn cho lớp trẻ Xuân Trường, Tuấn Anh...

Hải Bình |

Tiền đạo đội trưởng Nguyễn Văn Quyết bất ngờ chia sẻ về việc những trụ cột như Công Vinh, Thành Lương chia tay ĐTQG.

"Thời gian qua, ĐT Việt Nam chịu nhiều tổn thất khi có các trụ cột nói lời chia tay. Những lần giải nghệ quốc tế của các đàn anh như Công Vinh, Thành Lương hay Đình Luật khiến cho lớp cầu thủ trẻ thiệt thòi và gặp nhiều khó khăn.

Thế nhưng đó là quy luật của cuộc sống, không riêng gì bóng đá, tre già thì măng mọc. Chúng tôi còn trẻ, tương lai còn phía trước. Đội tuyển đang trong quá trình chuyển giao nên cần thời gian cho những cầu thủ U20 hay U23 tiến bộ, sẽ là trụ cột trong tương lai", đội trưởng Văn Quyết chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Hữu Thắng dành lời khen, động viên cho Xuân Trường khi đang gặp khó khăn nhất định tại Hàn Quốc. Mới đây HLV Đức Thắng của Sài Gòn FC cũng cho rằng Trường khó cạnh tranh ở xứ Nhân sâm.

"Tôi nghĩ thời gian qua tiền vệ Lương Xuân Trường đã tiến bộ rất nhanh về chuyên môn cũng như bản lĩnh trên sân. Việc cậu ấy khẳng định được vị trí của mình ở một nền bóng đá phát triển như Hàn Quốc là câu trả lời cho điều đó.

Tôi nghĩ việc Xuân Trường đang có được phong độ tốt, kết hợp với sự trở lại của tiền vệ Tuấn Anh, bộ đôi này sẽ giúp cho tuyến giữa của ĐT Việt Nam khá nhiều trong trận đấu ngày mai. Và mục tiêu xa hơn, tôi mong họ sẽ tỏa sáng ở SEA Games sắp tới".

Đội trưởng ĐTVN chia sẻ về tổn thất lớn cho lớp trẻ Xuân Trường, Tuấn Anh... - Ảnh 1.

HLV Hữu Thắng khích lệ Xuân Trường. Ảnh: Hà Anh.

HLV Hữu Thắng tiếp lời về Xuân Trường, Tuấn Anh: "Để cho Tuấn Anh và Xuân Trường có thể tỏa sáng ở kỳ Đại hội vào tháng Tám, tôi sẽ tìm một tiền vệ có khả năng đánh chặn tốt như Huy Hùng hay Hoàng Thịnh, giúp cho bộ đôi HAGL thoải mái hoạt động, tạo ra nhiều đường chuyền dọn cỗ cho các đồng đội ghi bàn".

"Như các bạn đã biết, vấn đề thời tiết nắng mưa thay đổi liên tục, nhân sự thiếu thốn khi bắt tay chuẩn bị cho trận đấu với Jordan khiến kế hoạch của tôi bị đảo lộn. Thế nhưng, đó là một phần của bóng đá chuyên nghiệp, tôi và các thành viên ban huấn luyện phải tập làm quen.

Tôi rất vui mừng khi các cầu thủ tập trung muộn tỏ ra rất chuyên nghiệp. Họ đã nỗ lực để hòa nhập với lối chơi và chiến thuật của tôi đề ra nên các khó khăn phần nào cũng được khỏa lấp. Tất cả những khó khăn đó sẽ biến thành động lực cho mục tiêu có điểm trong trận đấu với Jordan", HLV Hữu Thắng kết lại buổi họp báo trước trận gặp Jordan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại