Đội trưởng CLB TP.HCM thừa nhận đồng đội bị tâm lý khi Công Vinh ra đi

Thái Hải |

Trung vệ đội trưởng Đình Luật cho biết cầu thủ TP.HCM bị tâm lý khi Công Vinh ra đi và tân chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng về nắm đội.

Hơn một tháng qua, CLB TP.HCM đối diện với khá nhiều thăng trầm. Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh nói lời chia tay đội bóng sau gần 2 năm gắn bó. Thay vào đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng được mời về ngồi vào ghế Chủ tịch CLB.

Quá nhiều biến đổi từ thượng tầng, cùng việc thầy trò HLV Miura không có được thành tích tốt thời gian qua khiến cho CLB TP.HCM gần như "sống trong tâm bão". Chia sẻ về những gì xảy đến với đội nhà thời gian qua, trung vệ đội trưởng Trương Đình Luật cho biết:

"Tất nhiên, việc Công Vinh chia tay đội bóng, sau đó HLV Nguyễn Hữu Thắng về làm chủ tịch, không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý của anh em toàn đội. Nhưng chúng tôi là cầu thủ chuyên nghiệp nên phải tập làm quen với điều đó.

Mới đây thì Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đã có buổi làm việc để động viên tinh thần anh em, giúp toàn đội cởi bỏ tâm lý cũng như áp lực, ổn định tư tưởng cho anh em. Vậy nên tôi nghĩ, toàn đội lúc này nên trung thi đấu tốt. Mọi việc còn lại sẽ có lãnh đạo lo cho anh em rồi".

Đội trưởng CLB TP.HCM thừa nhận đồng đội bị tâm lý khi Công Vinh ra đi - Ảnh 1.

Đình Luật hy vọng TP.HCM có được 1 điểm trước HAGL vào ngày mai.

Nhận xét về HAGL, đối thủ mà Đình Luật từng đánh bại một năm trước ngay tại Pleiku, trung vệ người Nghệ Anh cho biết:

"Lịch sử đối đầu thi HAGL chưa hề giành chiến thắng trước chúng tôi. Nhưng bóng đá thì không thể dựa vào lịch sử để áp dụng cho hiện tại. Nhưng tôi tin vào sự quyết tâm của anh em, đoàn kết và chúng tôi hy vọng có được 1 điểm.

Ai cũng biết các cầu thủ HAGL có kỹ thuật cá nhân rất tốt. Hơn nữa, họ lại có được tốc độ khá tốt. Lối chơi ban bật bật nhỏ của Công Phượng hay Xuân Trường gây ra khá nhiều khó khăn cho đối phương.

Dù họ có được sức trẻ, nhanh nhạy nhưng TP.HCM lại có được kinh nghiệm cùng bản lĩnh. Hơn nữa, tôi và một số đồng đội từng chơi trên ĐTQG với một số thành viên của HAGL. Vậy nên tôi tin sẽ hạn chế sức mạnh của những ngòi nổ bên phía đội nhà".

Vòng 10 V.League 2018: FLC Thanh Hóa 0-1 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại