Đối thủ mang đội hình chắp vá dự giải, Việt Nam sáng cửa thắng trận đầu

Đoàn Dự |

Vào lúc 15h30 ngày mai, 17/2, U22 Việt Nam sẽ có trận mở màn giải vô địch U22 ĐNÁ 2019 gặp U22 Philippines.

Trong khi đội bóng trẻ Việt Nam được chuẩn bị chu đáo từ khâu chọn lọc nhân sự tới tập huấn để tham dự giải vô địch U22 ĐNÁ 2019 (tiền đề cho các giải sau đó là vòng loại U23 châu Á 2020 và SEA Games 2019) thì Philippines lại không được như vậy.

Chia sẻ trong buổi họp báo trước thềm trận mở màn gặp Việt Nam vào ngày mai, trợ lý Anto Gonzales của U22 Philippines cho biết đội chỉ có 2 tuần tập luyện và thành phần nhân sự cũng không chuyên nghiệp.

Phần lớn các cầu thủ U22 Philippines tới từ các trường đại học, chỉ một bộ phận hiện đầu quân cho các CLB ở giải VĐQG.

Trên thực tế, U22 Việt Nam cũng không có sự góp mặt của các siêu sao đã làm nên tên tuổi trên ĐTQG, như Quang Hải, Văn Hậu... nhưng lực lượng hiện tại cũng được đánh giá tinh nhuệ hơn đối thủ Philippines rất nhiều.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn và trợ lý HLV của U22 Philippines, Anto Gonzales.

Chia sẻ quyết tâm cho trận mở màn, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói: “Tôi cảm thấy rất hào hứng khi chuẩn vị bước vào giải đấu. Dù U22 Việt Nam không thể mang đến giải đội hình tốt nhất nhưng đây cũng sẽ là cơ hội để các cầu thủ khác phát huy khả năng của mình. Chúng tôi sẽ tập trung cao độ để giải quyết từng trận đấu một và qua đó giành chiến thắng. Lúc này đội đã có sự sẵn sàng tuyệt đối để hướng đến trận đấu đầu tiên”.

Cũng vào chiều mai, lúc 18h30, U22 Thái Lan sẽ gặp U22 Timor Leste. Đến ngày 19/2, chúng ra sẽ đá trận thứ 2 gặp Timor Leste lúc 18h30 và ngày 21/2 gặp Thái Lan lúc 15h30. Mỗi bảng sẽ lấy 2 đội nhất nhì vào Bán kết, rồi sau đó chia ra đá trận Chung kết hoặc tranh giải Ba.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại