Đối thủ đáng gờm của ông Putin ra tranh cử Tổng thống Nga

Vân Anh |

Những người ủng hộ nhân vật đối lập Aleksei Navalny đã chấp thuận cho ông này tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3.2018 và chuẩn bị gửi đề cử lên Ủy ban Bầu cử.

Để được khởi động chiến dịch tranh cử, nhà hoạt động đối lập cần ít nhất 500 người ủng hộ, nhưng ông đã giành được sự ủng hộ của 742 người trong cuộc tụ tập đông người ở Mátxcơva ngày 24.12. Ít nhất 20 thành phố trên cả nước Nga tổ chức các cuộc tụ tập ủng hộ nhân vật đối lập này.

Ông Alexei Navalny, 41 tuổi, được coi là đối thủ đáng gờm đối với Tổng thống Vladimir Putin trong chính trường hiện nay.

Viết trên website, Navalny cho biết, ông tự hào đã trở thành ứng viên "nhờ sự ủng hộ của cả nước" - theo RT.

Cùng ngày 24.12, Ủy ban Bầu cử trung ương Nga chấp thuận hồ sơ của Navalny để xem xét. Ủy ban này có 5 ngày để đánh giá tài liệu và sẽ ra quyết định về việc hồ sơ có đáp ứng các tiêu chí cần thiết để đăng ký tranh cử hay không.

Nhà lãnh đạo đối lập đã kêu gọi những người ủng hộ tẩy chay bầu cử nếu giới chức Nga từ chối cho ông đăng ký. Tuy nhiên, khả năng tham gia của Navalny là không nhiều, bởi luật pháp Nga quy định rằng những người bị kết án không được tham gia tranh cử tổng thống trong 10 năm sau khi bản án hết hạn.

Năm 2014, Navalny nhận án treo 5 năm vì vai trò trong vụ biển thủ 500.000 USD tại công ty mỹ phẩm Yves Rocher. Tháng 8 năm nay, Navalny nhận thêm 1 năm nữa. Ngoài ra, nhà đối lập này hiện đang chịu án 5 năm tù treo từ năm 2013 vì hành vi gian lận liên quan đến công ty gỗ Kirovles.

Navalny nhiều lần nói rằng, luật này chỉ nên áp dụng cho các án phạt giam giữ, chứ không phải án treo. Tuy nhiên, các quan chức cao cấp Nga, như người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Ella Pamfilova bác bỏ những tuyên bố này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại