Vô tư “vui vẻ” trên đùi đàn ông, một nữ nhân viên mất việc

Nguyễn Nhung |

Một nữ nhân viên bán vé xe buýt ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc đã bị mất việc do có hành động được cho là vô tư quá đà trên phương tiện giao thông công cộng.

Vụ việc này được cư dân mạng Trung Quốc đăng tải trên Weibo vào ngày 25/10 vừa qua.

Theo đó, vào ngày 24/10, trên tuyến bút số 217 ở thành phố Tây An, thay vì đứng hoặc ngồi trên ghế một cách nghiêm túc, nữ nhân viên bán vé xe buýt đã ngồi trên đùi một người đàn ông (có khả năng là chồng cô ta).

Đứng ngay phía sau họ là một cậu học sinh vẫn còn đeo cặp sách trên lưng. Hành động của nữ nhân viên bán vé xe buýt bị cư dân mạng đánh giá là hơi quá đà, nhất là khi nó diễn ra ngay trước mặt một em bé chưa đến tuổi vị thành niên.


Hình ảnh nữ nhân viên bán vé xe buýt ngồi trên đùi người đàn ông được đăng tải trên mạng xã hội Weibo.

Hình ảnh nữ nhân viên bán vé xe buýt ngồi trên đùi người đàn ông được đăng tải trên mạng xã hội Weibo.

Phóng viên tờ Hoa Thương (Trung Quốc) ngày 28/10 đã liên hệ với Công ty cổ phần xe buýt công cộng Tây An xác nhận, thông tin cư dân mạng cung cấp nói trên có thật. Người đàn ông xuất hiện trong vụ việc này chính là chồng của nữ nhân viên bán vé.

Khi đó, người chồng lên xe kiểm tra, giám sát tuyến buýt 217. Do nhân viên bán vé không có ghế ngồi riêng, nên ngồi tạm trên đùi chồng.

Tuy nhiên, hành vi này đã vi phạm quy định về hành vi của người làm nhiệm vụ trên xe buýt, do đó, nữ nhân viên bán vé đã bị đình chỉ công tác, phải tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ bổ sung.

Công ty trên cũng không đưa ra thời gian cụ thể khi nào người này được quay trở lại làm việc. “Chúng tôi sẽ dựa vào thái độ sửa sai và nhận thức của cô ấy để quyết định”, đại diện Công ty xe buýt Tây An nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại