Úc tranh cãi về thuế “nhạy cảm”

Xuân Mai |

Bộ trưởng Tài chính Úc Joe Hockey cho biết sẽ đề nghị chính phủ bỏ thuế tiêu thụ đánh vào băng vệ sinh và những sản phẩm vệ sinh cơ thể khác.

Đây là trả lời của ông Hockey trước câu hỏi của Subeta Vimalarajah, sinh viên Trường ĐH Sydney, trong cuộc thảo luận trên kênh truyền hình ABC tối 25-5.

Quan chức này cho biết sẽ vận động các chính quyền bang, vùng lãnh thổ loại bỏ loại thuế trên. Vấn đề này còn được đề cập trong cuộc gặp giữa ông và quan chức tài chính các bang trong tháng 7.

Tuy nhiên, không dễ để nỗ lực của ông Hockey thành công bởi Thủ tướng Úc Tony Abbott sau đó tuyên bố chính phủ ông không có kế hoạch dừng đánh thuế các sản phẩm vệ sinh.

Theo ông Abbott, vấn đề này sẽ do chính quyền các bang quyết định.

Tranh cãi nói trên nổ ra sau khi nữ sinh Vimalarajah lên mạng kêu gọi chấm dứt đánh thuế vào những sản phẩm vệ sinh. Kiến nghị của cô nhanh chóng thu hút được 90.000 chữ ký ủng hộ trong vòng chưa đầy 1 tháng.

Không như các sản phẩm bao cao su hoặc kem chống nắng, các loại băng vệ sinh phải chịu thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) 10% ở Úc.

“Bao cao su, gel bôi trơn, kem chống nắng và miếng dán cai thuốc lá đều được miễn thuế vì chúng được phân loại là hàng hóa y tế quan trọng.

Thế sức khỏe sinh sản và vệ sinh của 10 triệu người dân Úc là nữ giới không quan trọng sao?” - kiến nghị bức xúc.

Cô Vimalarajah ước tính chính phủ thu được khoảng 20 triệu USD từ việc đánh thuế “phân biệt giới tính” nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại