Sự thật không ngờ về 'Quái vật hồ Loch Ness'?

Một chuyên gia máy tính người Mỹ đã phân tích đoạn video ghi lại 'Quái vật hồ Loch Ness' vào năm 2007 và cho rằng sinh vật kỳ lạ này thực chất là một con lươn.

Năm 2007, một đoạn video của Gordon Holmes đến từ Shipley, Tây Yorkshire ghi lại những hình ảnh sinh vật khổng lồ di chuyển trong hồ Loch Ness khiến rất nhiều người kinh hãi.

Video dài 2 phút của ông khiến báo chí thế giới sôi sục nhưng cũng gặp phải rất nhiều hoài nghi về sự dàn dựng.

Gần đây, một chuyên gia máy tính đến từ Mỹ có tên Bill Appleton cùng các đồng sự của mình đã phân tích đoạn video về "Quái vật hồ Loch Ness". 

Từ đó, ông cho rằng sinh vật kỳ lạ và rất nổi tiếng trong lịch sử thế giới này là một con lươn khổng lồ dài 4,5 mét.


Bản chụp Quái vật hồ Loch Ness vào năm 1934

Bản chụp 'Quái vật hồ Loch Ness' vào năm 1934

Ý kiến cho rằng quái vật nổi tiếng là một con lươn khổng lồ của Appleton nhận được rất nhiều sự đồng tình của các chuyên gia trong đó có cả Gordon - người quay video năm 2007 và từng thăm hồ Loch Ness tới 6 lần.

Gordon nói với báo chí: 'Tôi rất biết ơn các chuyên gia máy tính đã phân tích và phát biểu rằng quái vật hồ Loch Ness là một con lươn. Nó giải thích được sự thật về quái vật hồ Loch Ness đã rất nổi tiếng trong nhiều thế kỷ'.

Quái vật hồ Loch Ness là một sinh vật bí ẩn và gây kinh hãi cho rất nhiều người trong vài thế kỷ gần đây.

Quái vật này sống ở hồ nước ngọt sâu khoảng 21 - 29 mét gần thành phố Inverness tại Scotland. Bản ghi chép đầu tiên về người tận mắt chứng kiến quái vật là vào năm 1802.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại