Rụng rời phát hiện sữa bột Aptamil TQ lổm ngổm côn trùng

Diệp Anh |

Một gia đình ở Thanh Đảo, Trung Quốc đã sốc nặng khi phát hiện những con côn trùng bò lổm ngổm trong hộp sữa công thức Aptamil mà họ vừa mua cho con mình.

Thông tin này đang được truyền thông Trung Quốc ồ ạt đăng tải trong ngày 18/1. Trang báo điện tử Sina dẫn lời người trong cuộc là anh Chu, cho hay, bé nhà anh năm nay mới 1 tuổi. Trước đây, gia đình anh đều nhờ người mua sữa nhập khẩu cho con uống.

Tuy nhiên, cách đây không lâu, anh biết một siêu thị tại Thanh Đảo cũng có bán loại sữa bột Aptamil này, lại đúng dịp triển khai quảng cáo sản phẩm nên anh Chu mua luôn vài hộp.

Ông bố này không thể ngờ rằng, sản phẩm mình mua về lại có thể xuất hiện “dị vật” bên trong.

Phát hiện côn trùng trong sữa bột trẻ em

“Tôi mua 4 hộp theo chương trình mua 3 tặng 1, mỗi hộp 275 NDT (gần 1 triệu đồng). Bé nhà tôi uống hết 2 hộp vẫn không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên, đến hộp thứ 3, vừa mới uống được 1 lần thì phát hiện côn trùng sống bò lổm ngổm trong sữa”, Chu nói.

Ban đầu, Chu cho rằng mình bị hoa mắt nhưng khi dùng thìa đảo sữa lên, anh lại phát hiện thêm một con côn nữa. Hai con côn trùng này dài khoảng 5mm.


Những hộp sữa do anh Chu mua về.

Những hộp sữa do anh Chu mua về.

“Những hộp sữa tôi mua về được đóng gói rất đẹp nhưng lớp giấy bạc dưới nắp hộp khi xé không dễ như những lần trước. Xé lớp giấy này, lớp giấy bạc trên thành hộp cũng bị bong ra”, ông bố trẻ chia sẻ.

May mắn là đến khi phát hiện sự vụ, bé nhà anh Chu chưa gặp phải sự cố nào về đường tiêu hóa.

Ngay lập tức, Chu gọi điện cho nhà sản xuất hỏi rõ sự tình và nhận được câu trả lời:

“Từ góc độ công nghệ mà nói, tôi có thể đảm bảo 100% không có chuyện côn trùng xuất hiện trong sữa bột. Chắc chắn là khi hộp bị rách, hở hoặc được mở lắp, không khí lọt bên trong, vi sinh vật cũng theo vào”.

Cách giải thích của nhà sản xuất sữa đã khiến anh Chu bất bình. Thông thường, gia đình anh rất chú ý đến vệ sinh ăn uống của con, sữa bột được đặc ở nơi bảo quản riêng, côn trùng không thể vào được.

Bức xúc vì mua phải sữa “dỏm”, lại nhận được câu trả lời thiếu trách nhiệm, ông bố trẻ yêu cầu nhà sản xuất bồi thường gấp 10 lần số tiền 1 lon sữa đã mua:

“Tôi sẽ mở hộp sữa trước mặt các chị. Nếu có côn trùng, các chị phải đền tôi gấp 10 lần. Nếu không có, việc này tôi bỏ qua".

Tuy nhiên, nhân viên nhà sản xuất cho rằng côn trùng bên bên trong hộp sữa hiện không thể xác định rõ nguồn gốc nên yêu cầu “1 đền 10” của khách hàng chưa hợp lý. Thay vào đó, họ chấp nhận nhượng bộ “1 đền 3”.

Sự việc anh Chu vừa gặp phải tiếp tục gây hoang mang cho các bậc phụ huynh có con đang phải dùng sữa bột tại Trung Quốc. Nguyên nhân là bởi, bê bối sữa bột nói riêng và bê bối thực phẩm nói chung đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân nước này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại