PV phanh phui "hậu trường" chế biến ghê rợn của bánh mỳ nổi tiếng

Minh Thư |

Một chuỗi cửa hàng bánh mỳ có tiếng tại Thâm Quyến, Trung Quốc đã bị tố tái sử dụng dầu ăn trong nhiều tháng liền, vi phạm nghiêm trọng các quy định an toàn thực phẩm.

Thông tin trên sau khi được đăng tải trên mạng xã hội Wechat (Trung Quốc), đã khiến dư luận nước này xôn xao.

“Vấn đề an toàn thực phẩm của Trung Quốc thực sự không thể giải quyết được”, một cư dân mạng bình luận trên Wechat.

Một người khác thất vọng bày tỏ: “Ở đất nước này, biết ăn thứ gì cho an toàn bây giờ”.

Cửa hàng bánh mỳ bị tố giác vi phạm các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm ở Thâm Quyến.

Cửa hàng bánh mỳ bị tố giác vi phạm các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm ở Thâm Quyến.

Trong khi đó, rất nhiều ý kiến khác không ngừng phê phán thói làm ăn chộp giật, vô đạo đức của chuỗi cửa hàng trên.

Tuy nhiên, đáp lại mọi chỉ trích, chủ cửa hàng bánh mỳ BreadTalk bị tố giác lên tiếng thanh minh rằng những cáo buộc là bịa đặt và không có căn cứ.

Nguồn tin tố giác được cung cấp bởi một phóng viên tại Thâm Quyến, sau khi người này bí mật giả làm nhân viên làm việc tại cửa hàng. Tại đây, người phóng viên đã phát hiện và ghi lại toàn bộ các hành vi sai trái của cửa hàng.

Người phóng viên đã lên truyền hình thuật lại những gì mắt thấy tai nghe trong quá trình vào vai nhân viên, làm việc trong cửa hàng BreadTalk.

Người phóng viên đã lên truyền hình thuật lại những gì mắt thấy tai nghe trong quá trình vào vai nhân viên, làm việc trong cửa hàng BreadTalk.

Chỉ dùng dầu ăn mới khi thanh tra đến kiểm tra

Các cảnh quay được phát sóng trên kênh truyền hình Thâm Quyến Fazhi Shikong vào ngày 12/8 cho thấy, những chiếc bánh ngọt tại cửa hàng được nhét xúc xích vào và được rưới chất bảo quản chưa qua tiệt trùng.

Bánh mỳ được chiên rán bằng dầu cũ, kéo dài cả vài tháng không thay.

Bánh mỳ được chiên rán bằng dầu cũ, kéo dài cả vài tháng không thay.

Không chỉ vậy, cửa hàng BreadTalk cũng tái sử dụng dầu ăn để chiên bánh. Theo phóng viên trên, loại dầu ăn này đã được sử dụng liên tục trong nhiều tháng liền.

Trong đoạn clip, một nhân viên đã nói với phóng viên: “dầu ăn được sử dụng nhiều lần và chúng tôi chỉ bổ sung thêm khi nó không đủ”. Trong khi đó, một nhân viên khác thì tiết lộ, “cửa hàng sẽ chỉ thêm dầu ăn mới những khi nào có thanh tra đi kiểm tra”.

Thay nhãn hiệu mới cho các lọ gia vị hết hạn

Không chỉ dừng lại ở việc “tiết kiệm” dầu rán, phóng viên trên còn phát hiện ra rằng, khi các lọ gia vị hết hạn, nhân viên cửa hàng sẽ dán nhãn mới (hạn sử dụng mới) để sử dụng tiếp cho đến hết, thay vì bỏ chúng đi.

Dù nhân viên cửa hàng khẳng định dầu họ dùng đều là dầu mới, song những hình ảnh được chụp lại từ bên trong khu vực chế biến bánh lại không cho thấy điều đó.

Dù nhân viên cửa hàng khẳng định dầu họ dùng đều là dầu mới, song những hình ảnh được chụp lại từ bên trong khu vực chế biến bánh lại không cho thấy điều đó.

“Vào buổi sáng, các nhân viên của cửa hàng sẽ kiểm tra các lọ nước sốt và nước gia vị. Lọ nào quá hạn, sẽ được đánh dấu trên nhãn mác, để đến buổi tối, các nhân viên khác sẽ thay nhãn mới, rồi tiếp tục sử dụng”, phóng viên thực hiện cuộc điều tra nói trên kênh truyền hình.

Ngoài ra, các nhân viên tại cửa hàng BreadTalk cũng không dụng dấm để khử trùng trứng gà sống – một nguyên liệu được dùng làm món sốt trứng gà tươi của cửa hàng.

Đây chính là lý do khiến các nhân viên làm việc tại cửa hàng không dám ăn sản phẩm do chính tay họ làm ra.

Phủ nhận lời tố giác

Theo kênh Channel News Asia của Singapore, sau khi sự việc bị phanh phui, trụ sở của chuỗi cửa hàng bánh mỳ BreadTalk đã kịch liệt phản đối và phủ nhận mọi hành vi sai trái vừa bị khui ra.

Đại diện cửa hàng bánh mì trên khẳng định: “Dầu ăn được cửa hàng sử dụng chỉ một lần và được thay thế thường xuyên. Dầu chiên và các loại gia vị cũng chỉ được sử dụng trong thời gian hợp lý”.

Bên trong khu vực chế biến bánh mỳ của cửa hàng BreadTalk.

Bên trong khu vực chế biến bánh mỳ của cửa hàng BreadTalk.

Sau khi tiến hành một cuộc kiểm tra, Cục Giám sát chất lượng an toàn thực phẩm tại thành phố Thâm Quyến cũng xác nhận rằng cửa hàng này đã tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, về phía người sử dụng, khẳng định từ phía chính quyền khó có thể khiến họ yên tâm, bởi đây không phải là lần đầu tiên, BreadTalk dính bê bôi thực phẩm.

Vào tháng trước, hơn 400 cửa hàng BreadTalk tại Trung Quốc đã bị khui ra việc sử dụng sữa đậu nành không hợp vệ sinh để bán cho khách hàng. Ngay sau đó, chuỗi cửa hàng này đã ngừng bán loại đồ uống trên và lên tiếng xin lỗi khách hàng.

Vào năm ngoái, một cửa hàng BreadTalk tại Thượng Hải cũng đã bị chỉ trích mạnh mẽ,  sau khi một khách hàng chụp lại hình ảnh cho thấy một con chuột bò lên những chiếc bánh ngọt tại cửa hàng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại