Nữ tiếp viên hàng không bỏ việc mở dịch vụ "đút ghẹ tận miệng"

Bảo An |

Một cô gái ở Trung Quốc đã quyết định bỏ nghề tiếp viên hàng không để mở dịch vụ bóc ghẹ và đưa tận miệng cho khách ăn tại bàn.

Nhiều thực khách tại một nhà hàng hải sản ở thành phố Hàng Châu rất ngạc nhiên và tò mò khi thấy một cô gái trẻ dùng tay bóc ghẹ và đưa tận miệng cho một người đàn ông ăn tại bàn.

Họ không phải là vợ chồng hay tình nhân mà đây chỉ là dịch vụ bóc ghẹ được cô gái cung cấp với giá 260 NDT (khoảng 1 triệu đồng).

Cô gái bóc ghẹ phục vụ khách tại một nhà hàng ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc.

Cô gái này vốn là một tiếp viên hàng không nhưng hiện đã bỏ việc. Vì giỏi bóc vỏ cua và ghẹ nên cô đã nảy sinh ra ý tưởng cung cấp dịch vụ qua mạng xã hội Taobao.

Phí lột vỏ một con ghẹ là 10 NDT và để được cô đưa thức ăn vào miệng, khách sẽ phải trả thêm 5 NDT cho mỗi con.

Cô gái cung cấp dịch bóc ghẹ và sẽ đưa tận miệng khách nếu được yêu cầu.

Mặc dù hai bàn tay đỏ ửng sau mỗi bóc ghẹ phục vụ khách, nhưng cô gái vẫn cười rất tươi với các vị khách của mình.

Cô gái cho biết cô quyết định từ bỏ nghề tiếp viên hàng không vì muốn tự do làm công việc mà mình yêu thích.

Một số thực khách tò mò tới chụp ảnh cô gái.

Cô gái tỏ ra rất niềm nở với khách.

Hai bàn tay cô gái đỏ ửng sau mỗi lần bóc ghẹ phục vụ khách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại