Nhân viên và chó cứu hộ ngủ ngay tại hiện trường lở đất ở Trung Quốc

Khoảng 3.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm những người bị mất tích trong vụ lở đất tại khu công nghiệp quận Quang Minh, Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.


Khoảng 3.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm những người bị mất tích trong vụ lở đất tại khu công nghiệp quận Quang Minh, Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Họ thay phiên nhau nghỉ ngơi sau nhiều giờ có mặt tại hiện trường. (Nguồn: CCTV)

Khoảng 3.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm những người bị mất tích trong vụ lở đất tại khu công nghiệp quận Quang Minh, Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Họ thay phiên nhau nghỉ ngơi sau nhiều giờ có mặt tại hiện trường. (Nguồn: CCTV)


Ngay cả những chú chó cứu hộ cũng mệt nhoài. (Nguồn: CCTV)

Ngay cả những chú chó cứu hộ cũng mệt nhoài. (Nguồn: CCTV)


Ngay cả những chú chó cứu hộ cũng mệt nhoài. (Nguồn: CCTV)

Ngay cả những chú chó cứu hộ cũng mệt nhoài. (Nguồn: CCTV)


Lực lượng cứu hộ đã khai thông được 4 lối đi cứu hộ, tiếp cận các khu nhà dân và nhà xưởng bị đất vùi lấp, trong đó có những địa điểm phát hiện dấu hiệu có người còn sống. (Nguồn: CCTV)

Lực lượng cứu hộ đã khai thông được 4 lối đi cứu hộ, tiếp cận các khu nhà dân và nhà xưởng bị đất vùi lấp, trong đó có những địa điểm phát hiện dấu hiệu có người còn sống. (Nguồn: CCTV)


Khoảng 3 giờ sáng 23/12 (giờ địa phương), đội cứu hộ đã phát hiện hai người sống sót thần kỳ dưới đống đổ nát ở phía đông khu vực lở đất ở quận Quang Minh, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Nguồn: CCTV)

Khoảng 3 giờ sáng 23/12 (giờ địa phương), đội cứu hộ đã phát hiện hai người sống sót thần kỳ dưới đống đổ nát ở phía đông khu vực lở đất ở quận Quang Minh, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Nguồn: CCTV)


(Nguồn: CCTV)

(Nguồn: CCTV)


(Nguồn: QQ)

(Nguồn: QQ)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại