Kẻ ăn vạ “chối” nhất năm, đến người TQ cũng... ngao ngán

Diệp Anh |

Ăn vạ vốn là hiện tượng không còn mới lạ ở Trung Quốc nhưng hành vi ăn vạ như của một thanh niên dưới đây, báo chí nước này cũng phải thừa nhận... xưa nay hiếm.

Truyền thông Trung Quốc ngày 21/1 đồng loạt đưa tin về một hành vi ăn vạ không thể “chối tỉ” hơn được ghi lại bởi một camera hành trình.

Theo đó, đoạn clip được ghi tại đường vành đai Đông Tam ở thủ đô Bắc Kinh cho thấy, một thanh niên xuất hiện trên đường, vẻ mặt ngông nghênh đột nhiên lao vào đầu một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ khá chậm.

Sau khi chiếc xe dừng lại, người này khua tay múa chân, bò cả lên kính xe phía trước, yêu cầu chủ xe phải bồi thường 500 NDT. Do mục đích không được đáp ứng, hắn đã bẻ gẫy cần gạt nước mưa.

Theo đánh giá của chủ xe, hành vi của đối tượng ăn vạ hết sức ngang ngược.


Kẻ ăn vạ đứng trước đầu xe chặn chiếc xe lại.

Kẻ ăn vạ đứng trước đầu xe chặn chiếc xe lại.

Ngay lập tức, chủ xe gọi điện cho cảnh sát nhờ giải quyết nhưng cuối cùng, kết quả xử lý không giúp ích nhiều cho người bị hại.

Bức xúc vì chuyện này, chủ xe quyết định tung lên mạng đoạn clip do camera hành trình trên xe vốn được ghi lại từ dịp Tết kèm them lời bình luận: Nếu không vì trên xe có người già, tôi đã xuống cho nó một bài học.

Thông tin này đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Hầu hết các ý kiến đều tỏ ra bất bình, phẫn nộ.

Một số người cho rằng, cảnh sát nên bắt giữ thanh niên nói trên để giáo dục trong khi nhiều người vì bức xúc nên góp ý, đáng lẽ chủ xe nên cho tên ăn vạ một bài học.


Bẻ gẫy cần gạt nước bên ngoài kính ô tô sau khi không đòi được 500 NDT.

Bẻ gẫy cần gạt nước bên ngoài kính ô tô sau khi không đòi được 500 NDT.

Một cư dân mạng bình luận: “Đáng ra lúc ấy chủ xe nên phun nước rửa kính sau đó khởi động cần gạt, điều khiến xe lúc tiến về phía trước rồi đột ngột giật lùi lại phía sau, phải làm cho hắn “tè” ra quần hắn mới sợ”.

Tuy nhiên, có một ý kiến thắc mắc, nghi ngờ về thời gian hiển thị trên clip và thời gian chủ xe nói về thời điểm xảy ra vụ việc. Về sự không trùng khớp này, chủ xe giải thích do anh mới lắp camera hành trình vào dịp tết, chưa cài đặt lại thời gian trên thiết bị.


Hành vi của tên này đã bị cộng đồng mạng Trung Quốc lên án gay gắt.

Hành vi của tên này đã bị cộng đồng mạng Trung Quốc lên án gay gắt.

Ăn vạ lâu nay đã trở thành một thói xấu khỏ bỏ của một bộ phận người Trung Quốc, tuy nhiên, nhiều trường hợp vì đối tượng ăn vạ đuối lý nên phải “cúp đuôi” rời khỏi hiện trường.

Trường hợp của nam thanh niên nói trên có thể coi là hành vi phá hoại tài sản của người khác chứ không đơn thuần là ăn vạ. Theo ý kiến của số đông, đáng ra hắn đã phải bị cảnh sát xử lý để làm gương cho những người có ý định tương tự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại