Hàng ngàn chai rượu Trung Quốc có pha chất của Viagra

Ngọc Như |

Theo UPI (Mỹ) hôm 2-8, các quan chức cho hay thuốc trị “bất lực” Viagra đã được các nhà sản xuất rượu ở Trung Quốc cho vào các chai rượu Baijiu hay còn gọi là Shaojiu nổi tiếng ở nước này.

Các quan chức ở miền nam Trung Quốc cho hay họ đã tịch thu hàng ngàn chai rượu Baijiu (Shaojiu) có chứa thành phần của thuốc Viagra mà các nhà sản xuất đã pha vào.

Theo như lời “quảng cáo” của các nhà sản xuất, loại rượu này sẽ giúp “tăng cường sức khỏe”, BBC dẫn lời Cục quản lý Thuốc và Thực phẩm Liễu Châu (Trung Quốc) cho biết.

Nhà chức trách ở Liễu Châu cho hay họ đã tịch thu hơn 5.300 chai rượu Baijiu giả mạo, cùng với các gói bột màu trắng tên Sildenafil có chức năng trị rối loạn cương dương.

Loại bột này được bán giống như Viagra. Ước tính, số mặt hàng bị tịch thu có giá chừng 113.000 USD. Cảnh sát cho hay họ đang điều tra 2 doanh nhân điều hành Nhà máy rượu Guikun và Deshun sản ở Liễu Châu.

Trước đó, chính quyền tỉnh Hồ Nam của nước này đã tịch thu 800 tấn thịt heo và gia cầm tồn trữ cách đây 40 năm. Các quan chức ước tính, lô hàng lậu này có giá ít nhất nửa tỉ USD.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại