Độc đáo áo lót chống hiếp dâm

Vân Anh |

Thiết bị nhỏ được gắn lên dây quai của chiếc áo lót chống hiếp dâm này sẽ tự động kích hoạt cuộc gọi đến dịch vụ giám sát nếu bạn không may gặp phải yêu râu xanh.

Thiết bị nhỏ có tên “'Personal Guardian” (Bảo vệ cá nhân) có kích thước khá nhỏ. Bạ có thể gắn lên áo lót hoặc quần áo bình thường.

Thiết bị Personal Guardian gắn trên quai áo lót

Khi bạn chẳng may gặp sự cố, chỉ cần nhấn thiết bị này, nó sẽ kết nối với điện thoại đã được bật Bluetooth của bạn, và ngay lập tức kích hoạt một cuộc gọi thẳng đến dịch vụ giám sát độc lập.

Dịch vụ này sẽ xác định tình trạng của bạn, và gửi địa chỉ chính xác của bạn đến cảnh sát thông qua GPS.

Đây chính là cơ chế hoạt động của "Personal Guardian". Thiết bị báo động hiếp dâm được thiết kế bởi nữ sinh viên Rebecca Pick, 22 tuổi.

Thiết bị này được phát minh sau khi Rebecca Pick nghe kể về một nữ sinh cùng quê học ở đại học Strathclyde, bị cưỡng hiếp và giết chết mà không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô gái.

Thiết bị có kích thước 3,5x6cm, nặng 40g này sẽ được ra mắt vào tháng 10 tới. Người dùng sẽ phải trả một khoản phí hàng tháng khoảng 5-10 triệu bảng cho các dịch vụ giám sát cá nhân.

Chiếc áo lót chống hiếp dâm SHE

Được biết đây không phải là thiết bị chống hiếp dâm duy nhất giúp bảo vệ an toàn cho nữ giới, trước đó, ba sinh viên ngành kỹ thuật của Ấn Độ đã cùng nhau sáng chế ra chiếc áo lót giúp chống hiếp dâm được đặt tên SHE, có chứa một điện thoại GPS giúp nhắn tin đến phụ huynh hay cảnh sát nếu người mang nó đang bị tấn công.

SHE cũng như chứa sẵn một cơ chế tự vệ sốc gây sốc điện 82 lần cho "yêu râu xanh" khi chạm vào ngực của người mặc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại