Đi đóng phim cho Bollywood, người mẫu bị 3 cảnh sát cưỡng hiếp

P.Nghĩa |

Nhà chức trách Ấn Độ vừa bắt giữ 3 nhân viên cảnh sát ở TP Mumbai về tội cưỡng hiếp một người mẫu ngay tại trụ sở của họ.

Người mẫu 29 tuổi, khai vào ngày 3/4, cô đi tới một khách sạn 5 sao, gần sân bay quốc tế Mumbai để thử vai cho một bộ phim do Bollywood sản xuất. Tại đây, một nhân viên đoàn phim mời cô vào một căn phòng nhưng do cảm thấy bị đe dọa nên cô từ chối và rời khỏi.

Ở lối ra khách sạn, cô gặp 3 nhân viên cảnh sát. Họ cho biết đang điều tra một vụ án mại dâm ở khách sạn cô vừa đi ra nên yêu cầu cô về đồn thẩm vấn, được cho là ở Andheri, phía tây thành phố. Người mẫu sau đó tố cáo mình bị giam giữ qua đêm và bị lạm dụng tình dục.

Ba viên cảnh sát được xác định là trợ lý thanh tra cảnh sát Khatape, Suryavanshi và Kode.

Sau khi hiếp dâm người mẫu, họ còn đòi nạn nhân đưa 500.000 INR (khoảng 7.860 USD) mới cho về nhà. Cô gái không mang theo nhiều tiền nên gọi bạn trai giúp đỡ.

Người này đến cây ATM rút tiền mặt giữa đêm khuya để “chuộc” bạn gái về. Ba viên cảnh sát còn lột hết trang sức của nạn nhân rồi mới thả tự do cho cô.

Người phụ nữ cùng bạn trai phải tạm lánh một vài ngày để lấy lại bình tĩnh và do sợ tiếp tục bị quấy rối. Họ trở về tố cáo vụ việc với ủy viên cảnh sát Rakesh Maria.

Ba cảnh sát trực tiếp tham gia vụ cưỡng hiếp bị bắt giữ cùng 4 người liên quan. Tất cả bị cáo buộc tội bắt cóc, tống tiền và hiếp dâm.

Bạo lực tình dục ở Ấn Độ trở thành đề tài gây nhức nhối kể từ khi một sinh viên y khoa 23 tuổi bị một nhóm người đàn ông cưỡng hiếp trên xe buýt ngay tại thủ đô New Delhi, sau đó thiệt mạng hồi tháng 12-2012.

Chính phủ đề ra nhiều biện pháp giúp hạn chế vấn nạn này, tăng cường hình phạt đối với những kẻ phạm tội nhưng tình trạng không mấy cải thiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại