Công nương Đan Mạch dính tin đồn độn ngực

Hoài Linh |

Công nương Đan Mạch đã phủ nhận chuyện độn ngực, sau khi một tạp chí đưa tin cô vừa tiến hành ca phẫu thuật ở Lithuania hồi hè năm ngoái.

Theo DailyMail, số ra tháng trước của tạp chí Her & Nu đăng tải thông tin về việc Công nương Marie đã trải qua một ca phẫu thuật để đưa miếng độn lớn hơn vào ngực và rời khỏi phòng khám ở Lithuania ngay trong ngày vào tháng 6/2014.

Tuy nhiên, Công nương Marie và chồng là Hoàng tử Joachim đã phủ nhận. Tạp chí Her & Nu đồng ý rút lại thông tin, song biên tập viên báo này từ chối tiết lộ nguồn tin, vốn là nhân viên của phòng khám.

Hoàng gia Đan Mạch cũng đã ra thông báo bác bỏ thông tin của Her & Nu, đồng thời nhắc lại việc tạp chí rút lại bài báo đã đăng.

Thông báo của tạp chí có đoạn: "Trong bài báo, chúng tôi viết Công nương Marie đã tới một phòng khám ở thành phố Kaunas tại Lithunaia, để phẫu thuật thẩm mỹ cho ngực lớn hơn vào một ngày thứ bảy hồi tháng 6 năm ngoái. Thông tin đó là không chính xác".

Tạp chí trên còn nói rõ, Công nương Marie chưa bao giờ tới phòng khám trên hay thậm chí là tới Lithuania.
Tạp chí trên còn nói rõ, Công nương Marie chưa bao giờ tới phòng khám trên hay thậm chí là tới Lithuania.

Công nương Marie chào đời ở Paris (Pháp). Bà đã kết hôn với Hoàng tử Joachim vào năm 2008, ba năm sau khi cặp đôi này chụp ảnh với nhau lần đầu tiên. Marie từng làm việc cho các công ty ở New York và Geneva trước khi kết hôn.

Hoàng tử Joachim, con trai thứ của bà Margrethe và Hoàng tử Consort Henrik, đứng hàng thừa kế ngai vàng thứ 6 sau anh trai là Thái tử Frederik và 4 con trai của ông này.

Công nương Marie và Hoàng tử Joachim có 2 con: Công chúa Athena 3 tuổi và Hoàng tử Henrik 6 tuổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại