Chùm ảnh: Dịch bệnh "Zika đầu nhỏ" - nỗi khiếp sợ của toàn thế giới

Đình Đình |

Những ngày qua, thông tin về dịch bệnh "Zika đầu nhỏ" với tốc độ lây lan rất mạnh đã ngập tràn các trang báo lớn của thế giới, khiến nhiều người dân thế giới không khỏi hoang mang, lo lắng.

Zika là loại virus thuộc họ virus Flaviviridae, do muỗi Aedes Aegypti lây truyền, biểu hiện ở các triệu chứng: sốt nhẹ, phát ban, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ, đau khớp và đỏ mắt.

Cứ 5 người nhiễm virus sẽ có một người bị phát triển thành bệnh. Phụ nữ mang thai bị nhiễm virus Zika nhiều khả năng sẽ sinh ra đứa bé bị tật đầu nhỏ (đầu bị dị dạng và não bộ phát triển không đầy đủ).

Virus Zika hiện đang là nỗi khiếp sợ của toàn thế giới.
Virus Zika hiện đang là nỗi khiếp sợ của toàn thế giới.

Theo nhà virus học tại Viện nghiên cứu Virus Uganda, Julius Lutwama, Zika lần đầu tiên được phát hiện trên những con khỉ Rhesus trong rừng Zika ở Uganda từ năm 1947.

Tuy nhiên, người Uganda lại không nghĩ đó là loại virus nguy hiểm mà chỉ tập trung vào việc chống sốt rét.

Các đợt bùng phát virus Zika từng được ghi nhận tại khu vực châu Phi, Đông Nam Á, các quần đảo ở Thái Bình Dương và một số nước ở châu Mỹ. Hiện chưa có vaccine phòng ngừa virus Zika.

Văn phòng khu vực châu Mỹ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các triệu chứng của bệnh Zika khá nhẹ. Loại virus này lây từ người sang người thông qua vết chích của loài muỗi.

Khi thai phụ nhiễm bệnh, virus này có thể gây ra tình trạng tổn thương não ở thai nhi, khiến những đứa trẻ sinh ra có não bộ nhỏ hơn bình thường.

Các triệu chứng thường gặp ở người bị nhiễm virus Zika: sốt nhẹ, phát ban, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ, đau khớp và đỏ mắt.

Vào tháng 4/2015, Zika được cho là nguyên nhân gây ra bệnh teo não ở 4000 trẻ sơ sinh tại Brazil.

Sau đó, dịch bệnh tiếp tục lan rộng sang Trung, Nam Mỹ và vùng Caribbean. Hiện ở nhiều nước khác trên thế giới cũng phát hiện được các trường hợp nhiễm virus này, trong đó, những trường hợp mới nhất đã được xác nhận tại Mỹ, Đan Mạch, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Đức và Anh.

Những người nhiễm bệnh chủ yếu là những người vừa trở về từ Mỹ La tin. Tuy nhiên, hiện chưa có trường hợp lây nhiễm ở phụ nữ mang thai được ghi nhận tại 6 quốc gia trên.

Colombia cũng đã ban bố tình trạng báo động trên hầu hết cả nước trước sự lây lan nghiêm trọng của virus Zika.

Bộ Y tế Colombia khuyến cáo chính quyền các thành phố có vị trí địa lý nằm ở vùng thấp ban bố "mức báo động màu xanh lá cây", yêu cầu các bệnh viện công và tư nhân đặt trong tình trạng sẵn sàng cao tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus Zika.

Chính quyền Honduras cũng đã đẩy mạnh công tác tẩy trùng các khu dân cư và đường phố sau khi số trường hợp nhiễm virus Zika lên tới hơn 600 người.

Một công dân Mỹ cũng được ghi nhận là nhiễm virus Zika trong khi đi nghỉ tới Honduras.

Bộ trưởng Y tế Yolani Batres cho biết, các trường hợp nhiễm Zika tập trung ở một số khu vực nhất định, trong đó có cả thủ đô.

Riêng ở Venezuela, tuy có bằng chứng về sự hiện diện của loại virus này, nhưng chính phủ vẫn chưa công bố số liệu chính thức. Virus Zika hiện đang là nỗi khiếp sợ của toàn thế giới.


Cứ 5 người nhiễm virus sẽ có một người bị phát triển thành bệnh.

Cứ 5 người nhiễm virus sẽ có một người bị phát triển thành bệnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, 23 quốc gia tại khu vực Mỹ Latin và Caribbean có bệnh nhân lây nhiễm virus Zika. Trong số đó, Colombia bị ảnh hưởng nặng nhất với 13.800 ca nhiễm bệnh.

Còn tại Brazil, gần 3.900 người bị nghi nhiễm virus Zika, trong đó 49 trường hợp đã tử vong.

Nhiều nước như El Sanvador, Colombia, Honduras và Ecuador đều đưa ra khuyến cáo đặc biệt đối với phụ nữ nên tránh mang thai trong thời gian ít nhất là vài tháng tới để ngăn ngừa khả năng gây dị tật thai nhi.

Trước tình trạng dịch bệnh do virus Zika có khả năng vùng phát mạnh, Cộng đồng các nước Mỹ Latin và Caribbean (CELAC) đã quyết định sẽ triệu tập cuộc họp cấp bộ trưởng y tế để tìm biện pháp đối phó.


Zika lần đầu tiên được phát hiện trên những con khỉ Rhesus trong rừng Zika ở Uganda từ năm 1947.

Zika lần đầu tiên được phát hiện trên những con khỉ Rhesus trong rừng Zika ở Uganda từ năm 1947.


Zika là loại virus do muỗi Aedes Aegypti lây truyền.

Zika là loại virus do muỗi Aedes Aegypti lây truyền.


Tính đến thời điểm hiện tại, 23 quốc gia tại khu vực Mỹ Latin và Caribbean có bệnh nhân lây nhiễm virus Zika.

Tính đến thời điểm hiện tại, 23 quốc gia tại khu vực Mỹ Latin và Caribbean có bệnh nhân lây nhiễm virus Zika.


Vào tháng 4/2015, Zika được cho là nguyên nhân gây ra bệnh teo não ở 4000 trẻ sơ sinh tại Brazil.

Vào tháng 4/2015, Zika được cho là nguyên nhân gây ra bệnh teo não ở 4000 trẻ sơ sinh tại Brazil.


Những người nhiễm bệnh chủ yếu là những người vừa trở về từ Mỹ La tin.

Những người nhiễm bệnh chủ yếu là những người vừa trở về từ Mỹ La tin.


Phụ nữ mang thai bị nhiễm virus Zika nhiều khả năng sẽ sinh ra đứa bé bị tật đầu nhỏ.

Phụ nữ mang thai bị nhiễm virus Zika nhiều khả năng sẽ sinh ra đứa bé bị tật đầu nhỏ.


Loại virus này lây từ người sang người thông qua vết chích của loài muỗi.

Loại virus này lây từ người sang người thông qua vết chích của loài muỗi.


Nhiều nước xác định đã xuất hiện virus Zika đều đưa ra khuyến cáo đặc biệt đối với phụ nữ nên tránh mang thai trong thời gian ít nhất là vài tháng tới để ngăn ngừa khả năng gây dị tật thai nhi.

Nhiều nước xác định đã xuất hiện virus Zika đều đưa ra khuyến cáo đặc biệt đối với phụ nữ nên tránh mang thai trong thời gian ít nhất là vài tháng tới để ngăn ngừa khả năng gây dị tật thai nhi.


Cộng đồng các nước Mỹ Latin và Caribbean (CELAC) đã quyết định sẽ triệu tập cuộc họp cấp bộ trưởng y tế để tìm biện pháp đối phó.

Cộng đồng các nước Mỹ Latin và Caribbean (CELAC) đã quyết định sẽ triệu tập cuộc họp cấp bộ trưởng y tế để tìm biện pháp đối phó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại