Cậu bé 12 tuổi "lỡ" trượt chân phá hỏng bức tranh 1,5 triệu USD

Lương Hồng Phúc |

Một cậu bé Đài Loan 12 tuổi đã vô tình phá hủy bức tranh Flower từ thế kỷ 17 trị giá tới hơn 34 tỷ đồng chỉ vì bị trượt chân trong khu vực triển lãm.

Ác mộng của những người yêu nghệ thuật, đặc biệt là hội họa đã thực sự xảy ra khi một cậu bé 12 tuổi người Đài Loan vô tình hủy hoại bức tranh trị giá 1,5 triệu USD ( hơn 34 tỷ đồng) của cố danh họa Paolo Porpora.

Đoạn video ghi lại cảnh bức tranh triệu đô bị cậu bé vô tình hủy hoại.

UNILAD-1310-f275b
Cậu bé 12 tuổi vô tình làm hư hại kiệt tác nghệ thuật trị giá hơn 34 tỷ đồng.

Câu chuyện "cười ra nước mắt" xảy ra tại một triển lãm tranh tại Đài Loan. "Thủ phạm" nhỏ tuổi lúc ấy đang đi theo hướng dẫn viên đoàn tham quan thì vô tình bị trượt chân do đế giày và nền gạch "không chịu hợp tác".

Theo phản ứng tự nhiên, cậu bé chống hai tay vào bức tường gần nhất để tránh khỏi việc "đo ván", nhưng anh bạn trẻ không ngờ là nơi mình vừa chống tay lại là một bức tranh 350 năm tuổi. Thế là kiệt tác nghệ thuật triệu đô có tên "Flower" thủng ngay một lỗ to tướng ngay gần phía chân tranh.

UNILAD-341-f275b
Bức tranh "Flower" từ thế kỷ 17 của cố danh họa Paolo Porpora.

Cũng may cho cậu bé và gia đình là bên Ban tổ chức sẽ không "bắt đền" vì tai nạn khó ngờ này. Việc phục chế và bảo dưỡng lại bức tranh sẽ được bảo hiểm chi trả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại