Cắt tiết, giết gà và bài học về kỹ năng sinh tồn xôn xao dư luận

Hải Yến |

Thông tin, hình ảnh phản ánh việc các em học sinh tiểu học được truyền đạt cách giết gà, lan truyền mạnh trên mạng xã hội Weibo đã gây tranh cãi trên cộng đồng mạng.

Được biết, các bức ảnh do cô giáo Ngô chia sẻ trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) và cảnh tượng giết gà nói trên là một trong những hoạt động trong khóa học về bản năng sinh tồn của câu lạc bộ định hướng Tiểu Lộc ở thành phố Nam Kinh.

Chính bản thân cô Ngô sau khi chứng kiến phản ứng hoảng sợ của các em khi xem cảnh tượng giết gà đã thấy nghi ngờ về sự đứng đắn của phương pháp này.

Do đó cô Ngô đăng tải thắc mắc của mình trên Weibo – một trang mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc và gây ra rất nhiều tranh cãi.

Khóa học sinh tồn này dành cho học sinh tiểu học lớp 3 đến lớp 5, đươc tổ chức 3 ngày 2 đêm tại huyện Cao Thuần của thành phố Nam Kinh.

Mục đích của khóa học nhằm nâng cao nhận thức về kỹ năng sinh tồn của trẻ em, vì thế câu lạc bộ đã tổ chức cho rất nhiều hoạt động cho học sinh như leo núi đá tự nhiên, dựng lều trại ngoài trời, bắt, giết và nấu chín gia cầm...

Chia sẻ với phóng viên tờ Kim Lăng, cô Ngô cho biết, lúc đó có 19 đứa trẻ vây quanh để xem cảnh cắt tiết gà. Khi giáo viên giữ chặt con gà thì các em bắt đầu thấy bồn chồn sợ hãi.


Cảnh tượng giết gà được thị phạm ngay trước mặt các em học sinh tiểu học khiến nhiều em sợ hãi.

Cảnh tượng giết gà được thị phạm ngay trước mặt các em học sinh tiểu học khiến nhiều em sợ hãi.

Một nửa trong số đó đã quay đầu bỏ chạy vì thấy “quá tàn nhẫn, không xem tiếp được”. Các em còn lại phải nhắm tịt mặt để chứng kiến toàn bộ quá trình từ việc cắt tiết, nhổ lông và xử lý nội tạng.

Sau khi đăng lên Weibo đã có hai luồng ý kiến đối với hành động này.

Một câu hỏi được đặt ra là, liệu việc giết gia cầm như vậy đang dạy học sinh kỹ năng sinh tồn cơ bản hay đang gieo rắc vào đầu chúng những cảnh tượng máu me bạo lực? Đâu sẽ là ranh giới giữa việc giáo dục bản năng sinh tồn và nuôi dưỡng lòng trắc ẩn của trẻ.

Ông Trương, người có con trai là một cậu bé sống hướng ngoại cho rằng, cuộc sống này khá tàn khốc nên việc giết gà này “có là gì”. Mọi người nên hiểu hành động này chỉ giống như việc ngắt rau, hái quả để làm thức ăn.

Một cư dân mạng nickname “grace” thì cho rằng quan trọng chính là cách giúp trẻ tiếp cận vấn đề đó như thế nào và không nhất thiết phải để lũ trẻ sống trong một thế giới “quá hoàn hảo”.

Trong khi đó những người phản đối họat động này thì giải thích, khá nhiều thứ trong mắt người lớn là thực phẩm, nhưng trong mắt lũ trẻ lại là những con vật đáng yêu. Người lớn nên tôn trọng sự ngây thơ của lũ trẻ.

Thậm chí đối với lời ngụy biện giết gà trước mặt lũ trẻ để khiến chúng hiểu được sự bắt buộc của việc sinh tồn hay tính tàn khốc của xã hội, có người cho rằng logic này có chút gì đó hơi hoang đường.

Hiện vấn đề này đã được đem hỏi các chuyên gia về giáo dục và chuyên gia tâm lý. Ông Cốc Lực, Chủ nhiệm Trung tâm đào tạo giáo viên tiểu học thành phố Nam Kinh cho rằng hoạt động này không phù hợp.

Theo ông Cốc, chúng ta đang giáo dục trẻ em phải biết thương yêu động vật mà bày ra cảnh tượng máu me trước mặt chúng, như thế rất dễ khiến cho bọn trẻ sinh ra mâu thuẫn, thậm chí còn gây ra những vấn đề về tâm lý.

Ông cũng nhấn mạnh những hoạt động như thế này sẽ phù hợp hơn với học sinh trung học và các cảnh tượng giết gia cầm đầy máu me đó nên để các em dần dần tiếp xúc một cách tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.

Thầy Thanh, một chuyên gia về tâm lý đường dây nóng 12355 tại Nam Kinh cũng bày tỏ, hoạt động như trên chỉ nên dành cho trẻ từ 15 tuổi và khuyến cáo bất cứ phương pháp nào đều nên tiến hành trong phạm vi tâm lý trẻ em có thể chịu đựng được.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại