Căn hầm bí mật và tội ác khó dung thứ của kẻ "độc ác hơn cầm thú"

Thu Trang |

Một vụ việc gây chấn động dư luận đã xảy ra ở Philadelphia, Mỹ và người đàn bà tên Linda Weston sẽ phải sống nốt phần đời còn lại sau song sắt để trả giá cho tội ác mà mình gây ra.

Lợi dụng nhận thức kém của những người tâm thần lang thang ngoài đường, người đàn bà xảo quyệt này đã lừa và giam cầm 10 bệnh nhân tâm thần dưới tầng hầm trong suốt hơn 10 năm qua và chiếm đoạt số tiền trợ cấp cho người tàn tật của họ.

Số tiền chiếm đoạt bất hợp pháp lên tới 212.000 USD (tương đương gần 5 tỷ đồng).

Cảnh sát cho hay Weston cùng với con gái mình và 3 người nữa đã cầm tù những con người đáng thương này như những con vật trong sở thú dưới các tầng hầm tối tăm, trên gác mái và trong nhà kho từ năm 2001 đến năm 2011.


Những nạn nhân tâm thần bị nhốt dưới tầng hầm bẩn thỉu.

Những nạn nhân tâm thần bị nhốt dưới tầng hầm bẩn thỉu.

Người đàn bà này thậm chí còn ép hai nạn nhân nữ phải bán dâm để kiếm thêm tiền nuôi gia đình bà ta.

Các công tố viên cho hay: "Khi các nạn nhân cố gắng thoát ra, lấy đồ ăn hoặc phản kháng lại, Weston và đồng bọn trừng phạt họ bằng cách tát tai, đấm đá, đánh đập bằng dây lưng, que, gậy, búa, thậm chí là bằng cả báng súng."

Weston bị bắt vào năm 2011 khi một chủ nhà phát hiện bốn người đầu tóc xõa xượi, áo quần nhếch nhác bẩn thỉu bị nhốt trong một căn nhà ở Philadelphia, Mỹ. Đặc biệt, trong số 4 người đó có một người đàn ông bị xích vào nồi hơi.


Vụ việc chỉ được lật tẩy khi một người chủ nhà phát hiện có 4 người tóc tai rũ rượi, bẩn thỉu bị nhốt dưới tầng hầm.

Vụ việc chỉ được lật tẩy khi một người chủ nhà phát hiện có 4 người tóc tai rũ rượi, bẩn thỉu bị nhốt dưới tầng hầm.


Cảnh sát cho hay những nạn nhân này bị giam cầm như những con vật trong sở thú.

Cảnh sát cho hay những nạn nhân này bị giam cầm như những con vật trong sở thú.

Những nạn nhân này, gồm 6 người lớn và 4 trẻ em, thường xuyên bị cho dùng thuốc an thần và không được ăn uống đầy đủ. Hai người trong số nạn nhân bị bắt nhốt đã chết vì bị hành hạ quá dã man.

Weston bị cáo buộc phạm 196 tội, bao gồm bắt cóc, âm mưu chiếm đoạt tài sản, giết người trong quá trình chiếm đoạt tài sản, hành hạ, kích động thù hận, mua bán mại dâm và lừa gạt tiền phúc lợi xã hội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại