Cám cảnh cụ ông 71 tuổi dọn vệ sinh nhận lương... toàn tiền giả

Nguyễn Nhung |

Thông tin một cụ ông dọn vệ sinh 71 tuổi nhận lương 1.600 NDT, trong đó chỉ có 300 NDT là tiền thật, được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận nước này.

Trang Sohu (Trung Quốc) ngày 19/8 đưa tin phản ánh, bài viết trên mạng xã hội có tiêu đề “Trưởng thôn đã lừa người già?” đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nội dung bài viết đề cập đến việc một cụ ông 71 tuổi, làm công việc dọn vệ sinh trong thôn, được trả công 1.600 NDT, nhưng 1.300 NDT là tiền giả.

Sau khi xuất hiện thông tin này trên mạng, phóng viên tờ Đô thị Hoa Tây đã tìm hiểu và tìm gặp nhân vật được nhắc đến trong bài viết trên. Đó là cụ ông Trương Nghiệp Thư, sống tại thôn Long Vạn, huyện Phúc Thuận, tỉnh Tứ Xuyên.

Nói chuyện với phóng viên, cụ Trương cho biết, vài tháng trước, cụ nhận được khoản tiền lương dọn vệ sinh của cả năm ngoái là 1.600 NDT từ trưởng thôn họ Hoàng.

Không dùng đến, cụ cuộn tiền lại nhét vào một cái túi luôn đeo bên người. Trong túi còn có một khoản tiền trợ cấp xã hội 1.400 NDT, được rút ra từ ngân hàng tại địa phương một tháng trước đó.

Do con gái thường cho tiền tiêu vặt, nên toàn bộ số tiền trên, cụ Trương không tiêu đến. Mãi đến ngày 14/8 vừa qua, cụ dùng tiền này ra chợ mua thịt và bị trả lại.

Lúc này, cụ ông 71 tuổi mới biết lâu nay, trong túi mình có đến 13 tờ 100 NDT là tiền giả.

Do đã vài tháng kể từ lúc có số tiền trên, nên cụ Trương không thể khẳng định chắc chắn số tiền giả từ đâu mà có, trong lòng rất xót xa.

Tìm gặp trưởng thôn Long Vạn, Đô thị Hoa Tây nhận được câu trả lời: “Khoản tiền đó tôi rút ra từ ngân hàng. Ngoài cụ Trương, hôm đó còn hai công nhân quét rác nữa nhận mỗi người 800 NDT. Hiện không thấy họ phản ánh việc nhận được tiền giả.”

Tuy nhiên, sự việc này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền thông Long Vạn. Đảng ủy thôn đã lập tổ điều tra và nhờ công an địa phương vào cuộc.

Cảnh sát cho biết, do không thể xác định được nguồn gốc số tiền giả, nên không loại trừ khả năng cụ Trương bị kẻ xấu đánh tráo tiền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại