Buộc dây vào cổ, kéo lê con 100 mét ngoài đường vì tội lười học

Minh Thư |

Quá tức giận trước việc con trai không chịu học, một phụ huynh Trung Quốc đã quyết định buộc dây thừng vào người con và kéo ra đường để trừng phạt.

Sự việc xảy ra tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Trong đoạn video, một người đàn ông đã thô bạo kéo sợi dây thừng đang buộc ở cổ cậu con trai 10 tuổi để ép cậu bé ra khỏi xe. Thậm chí, người này còn giật sợi dây mạnh tới mức khiến cậu bé ngã nhào xuống đất.

Bất chấp việc cậu bé khóc lóc, la hét, người cha vẫn lấy sợi dây buộc vào chân con và lôi đi xềnh xệch suốt hơn 100 mét.

Đoạn video do một người dân đang có mặt tại ban công gần đó quay lại.

Tại sở cảnh sát, người cha này khai rằng ông đã "bốc hỏa" bởi con trai mình cứ rong chơi suốt cả buổi sáng ở ngoài đường mà không chịu học bài.

Khi bình tĩnh lại, ông đã tự thừa nhận rằng cách trừng phạt con cái của mình có phần thô bạo, không phù hợp. Hành vi của người này cũng bị cư dân mạng chỉ trích và lên án thậm tệ.

Cậu bé đã bị thương ở tay sau "màn" xử phạt của cha. Hiện chưa rõ ông ta sẽ bị xử lý như thế nào.

Xem Video: Hình phạt thô bạo của cha với con trai:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại