Bán viên kim cương "hoàn hảo" 22 triệu USD trong 3 phút

Tường Vy |

Một viên kim cương "hoàn hảo" 100 carat khai thác ở Nam Phi đã được mua với giá 22,1 triệu USD chỉ sau ba phút đấu giá. Danh tính người mua không được tiết lộ.

Theo AFP, viên kim cương được nhà đấu giá Sotheby's bán ra hôm qua 21-4 ở New York. Nó nặng 100,20 carat, được định giá ở mức 19-25 triệu USD. Sotheby`s mô tả đó là "viên kim cương hoàn hảo lớn nhất được cắt mài theo hình khối Emerald từng được bán đấu giá".

Viên kim cương hoàn hảo lớn nhất được cắt mài theo hình khối Emerald - Ảnh: CNN

Gary Schuler - đứng đầu bộ phận trang sức của Sotheby`s ở New York - mô tả sự hoàn hảo của viên kim cương: "Nó có màu trắng hơn cả trắng, không có bất kỳ khiếm khuyết bên trong nào và trong suốt đến độ tôi chỉ có thể so sánh nó với một cái hồ đóng băng".

Được phát hiện tại khu mỏ De Beers ở Nam Phi, viên kim cương này đã được cắt, đánh bóng và hoàn thiện trong hơn một năm.

Nó đã được đưa ra trưng bày hai lần ở Trung Đông (Doha và Dubai) cũng như ở Los Angeles, Hong Kong, London và New York để thu hút sự quan tâm trước khi đấu giá.

Viên kim cương lúc còn thô  - Ảnh: CNN

Sotheby`s cho biết người mua đã tham gia đấu giá qua điện thoại nhưng muốn giữ kín danh tính.

Cũng theo Sotheby`s, cho đến nay chỉ có năm viên kim cương chất lượng tương đương trọng lượng hơn 100 carat được bán đấu giá, trong đó viên đắt nhất 30,6 triệu USD được bán tại phiên đấu giá của Sotheby`s ở Hong Kong vào năm 2013.

Cũng tại phiên đấu giá ngày 21-4, Sotheby`s đã bán ra hơn 350 món đồ trang sức, gồm cả trang sức kim cương, thu về tổng cộng 65 triệu USD.

Nhẫn kim cương hình oval 22,30 carat được bán giá 3,3 triệu USD - Ảnh: CNN
Nhẫn kim cương gắn sapphire được bán giá 2,4 triệu USD - Ảnh: CNN
Nhẫn sapphire giá 1,9 triệu USD - Ảnh: CNN
Nhẫn sapphire và platinum giá 1 triệu USD - Ảnh: CNN
Nhẫn kim cương 3,5 carat giá 2,8 triệu USD - Ảnh: CNN
Nhẫn kim cương hồng - xanh giá 4,5 triệu USD - Ảnh: CNN
Dây chuyền mặt kim cương được định giá 3,8 - 4,2 triệu USD - Ảnh: CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại