2 đại gia có vợ dùng xe sang "đấu nhau" giành chân dài 9x

Như Quỳnh |

Rạng sáng ngày 4/7, tại thành phố Thụy An, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cuộc "đụng độ" giữa một chiếc BMW và Mercedes Benz đã diễn ra liên tiếp tới bốn lần.

Theo tờ Pháp chế Buổi tối (Fawan), thông tin sơ bộ cho thấy, cuộc đối đầu giữa hai vị đại gia sở hữu những chiếc xe sang trọng này bắt nguồn từ một cô gái họ Lưu.

Tổn thất ban đầu ước tính lên tới hơn hàng vạn vạn NDT.

Điều khiến không ít người ngoài cuộc ngán ngẩm chính là, hai quý ông “cuồng tình” này đều là người đã có gia đình.

Ông Lâm - người điều khiển chiếc Mercedes cho biết vào rạng sáng ngày 4/7, ông đã lái xe tới tìm cô Lưu, tuy nhiên cô này không có ở nhà.

Trước đó, theo các thông tin từ người quen, ông Lâm có nghi ngờ Lưu đang qua lại lén lút với một người đàn ông đi xe BMW.

Chính vì điều này, ông đã liên tục lái xe xung quanh khu vực cô gái ở để kiểm chứng, và quả nhiên thấy một chiếc xe BMW gần đó.

Ông Lâm cho biết: khi nhìn thấy chiếc xe BMW, ông đã đinh ninh rằng đó là người có qua lại với cô Lưu, vì vậy lập tức lái xe đuổi theo.

Khi đến đoạn đường giao nhau giữa chợ và đường lớn, thấy chiếc BMW quay đầu định “tẩu thoát”, ông Lâm đã nhanh chóng cho chiếc Mercedes Benz của mình…chặn đầu BMW.

Sau đó, liên tiếp bốn cuộc đối đầu bằng siêu xe đã xảy ra khi hai vị đại gia này gặp nhau.

Đại gia "đấu nhau" bằng xe sang vì người đẹp

Các băng ghi hình có mặt tại hiện trường đã ghi lại toàn bộ vụ việc.

Cuộc va chạm đầu tiên xảy ra vào 0h 30 phút. Sau khi phát hiện bị chiếc Mercedes Benz đuổi theo, ông Thư – chủ chiếc xe BMW màu đen đã có ý định rẽ vào một ngõ nhỏ để cắt đuôi.

Khi chiếc BMW đang chuẩn bị lùi xe để quay đầu, ông Lâm đã lập tức điều  khiển Mercedes lao tới, khiến hai xe bị va chạm nhỏ. Khi xe BMW tiếp tục có ý định lùi về phía sau, xe Mercedes lại lao tới “cảnh cáo”.

Không lâu sau đó, ông Thư xuống xe để nói chuyện với ông Lâm. Tuy nhiên cuộc “thương lượng” này kết thúc bằng cảnh hai vị đại gia “thượng cẳng tay hạ cẳng chân”.

Băng ghi hình còn ghi nhận, trên ghế phụ của chiếc BMW còn có một cô gái xinh đẹp đang ngồi. Thấy tình hình trở nên căng thẳng, cô gái này vội xuống xe khuyên can, cuộc ẩu đả mới tạm thời ngưng lại.

Cô gái này chính là cô Lưu – người mà ông Lâm cần tìm. Sau khi vụ ẩu đả dừng lại, cô Lưu theo ông Lâm lên chiếc Mercedes.

Vào khoảng 0h35 phút, hai quý ông đồng thời trở về xe của mình. Những tưởng mọi việc đã dừng lại ở đó, thì khi ông Lâm quay xe chưa đầy 2 thước, ông Thư ngay lập tức nhấn ga khiến chiếc BMW đâm mạnh vào đèn pha bên phải của chiếc Mercedes.

Ông Thư tiếp tục kích động khi liên tục nhấn ga để xe của mình lao đầu vào xe phía trước. Trước những hành động đó, ông Lâm cũng không kém cạnh, liên tục nhấn ga. Hai xe rơi vào thế “đối đầu” trong vài phút đồng hồ.

Mấy phút sau, ông Lâm kéo cô Lưu xuống xe. Không để ý tới hai người, ông Thư trên xe BMW tiến hành lùi xe lấy đà, chuẩn bị tiếp tục đâm vào xe Mercedes.

Trước hành vi thiếu kiểm soát trên, cô Lưu chỉ còn nước ôm đầu, sau đó đi tới đứng trước đầu xe Mercedes của mình để ngăn cảm ý định của ông Thư.

Sau khi nói với cô Lưu một vài câu, ông Thư cuối cùng cũng lái xe đi khỏi hiện trường. Tuy nhiên sự việc không đơn giản như vậy.

Vào lúc 0h38, sau khi rời khỏi hiện trường chưa lâu, ông Thư nhanh chóng lái xe quay trở lại, và tiếp tục thực hiện một cú đâm mạnh vào đầu xe của ông Lâm.

Chiếc Mercedes lập tức bị bật ra phía sau gần 2 mét. Sau cú đâm trên, thấy chiếc BMW của mình bị hư hỏng nặng, ông Thư thản nhiên bỏ xe ở lại, lên một chiếc xe ba bánh gần đó và rời đi.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cảnh sát giao thông Thụy An đã lập tức tới nơi xảy ra va chạm. Tại hiện trường, cả hai chiếc xe đều bị hư  hỏng nghiêm trọng, mui xe thậm chí còn bị biến dạng.

Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cảnh sát giao thông đã kiểm tra băng ghi hình và nhanh chóng làm rõ nguyên do vụ va chạm.

Phía cảnh sát cho biết, các công ty bảo hiểm ước tính thiệt hại của hai siêu xe này lên tới 300.000-400.000 NDT.

Kết quả điều tra sơ bộ về những người có liên quan cho thấy, chiếc xe Mercedes đứng tên của ông Lâm, còn chiếc BMW là tài sản của vợ ông Thư.

Cả hai vị đại gia này đều thuộc thế hệ 8x và là những người đã có gia đình. Còn cô Lưu – nguyên nhân chủ yếu gây ra vụ va chạm – là một cô gái thuộc thế hệ 9x.

Cảnh sát cho biết thêm: Ông Thư – người điều khiển chiếc BMW đang thuộc diện tình nghi với tội danh cố ý phá hư tài sản nhà nước và cá nhân, hiện đang bị bên hình sự tạm giữ.

Theo các chứng cứ hiện có, ông Lâm – người điều khiển chiếc Mercedes chưa có đủ chứng cứ để cấu thành hành vi phạm tội.

Cảnh sát cũng khẳng định: theo lời khai của ông Lâm, hành vi chặn xe của ông chỉ là muốn ngăn cản xe BMW, chứ không có ý định va chạm.

Hiện tại, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại