Manh giông (Olm) sống trong bóng tối nên mắt của chúng không thể phát triển. Bù lại, chúng lại có thính giác và khứu giác rất tuyệt vời.
Nhện xanh Gooty được tìm thấy ở Ấn Độ có giá 500 USD/con khiến loài nhện này ngày càng khan hiếm hơn.
Cu li Slender (Slender Loris) chỉ được bắt gặp 4 lần từ năm 1937. Giống cu li này được cho là đã tuyệt chủng vào năm 2002.
Dơi mũi lợn (Bumblebee Bat) sống chủ yếu ở Thái Lan và Myanmar đang bên bờ tuyệt chủng. Chúng chỉ dài 1,1 inch (2,8 cm) và nặng 2 gram.
Khỉ mũi vòi (Proboscis Monkey) với chiếc bụng lớn và chiếc mũi dài như vòi voi được tìm thấy rải rác ở đảo Borneo.
Kỳ giông Mexico (Axolotl) thuộc hàng động vật hiếm có trên thế giới. Người ta đã không tìm thấy bất cứ sinh vật nào từ năm 2013.
Linh dương Saiga (Saiga Antelope) sống ở vùng thảo nguyên Âu – Á đang có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng.
Cá sấu Gharial (Gharial Crocodile) sống chủ yếu ở tiểu lục địa Ấn Độ trở thành mục tiêu săn bắt của nhiều ngư dân nơi đây.
Vẹt Kakapo là loài vẹt không biết bay trên thế giới. Chúng phân bố ở New Zealand nhưng nay chỉ còn lại một số ít khoảng 128 loài sinh sống trên đảo.
Chuột chù răng khía Solenodons đứng trên bờ vực tuyệt chủng khi có sự xuất hiện của mèo châu Âu và các loài động vật ăn thịt khác.
Chuột túi cây (Tree Kangaroo) nay chỉ còn lại khoảng 1% cư trú trên cây nằm trong các khu rừng nhiệt đới New Guinea và Queensland.