Đội nhà sắp có đại gia chống lưng, Quế Ngọc Hải vẫn tạm gác tương lai

Thái Hải |

Trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết lúc này chỉ muốn tập trung toàn bộ cho AFF Cup 2018 cùng ĐT VIệt Nam nên chưa nghĩ đến tương lai của mình ở SLNA.

Trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết chưa nghe thông tin chính thức về việc có một tập đoàn lớn đang tiến hành đàm phán tài trợ cho SLNA. Lúc này, trung vệ người xứ Nghệ chỉ muốn dồn toàn lực với hy vọng có tên trong danh sách 23 thành viên của ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2018.

"Hiện tại tôi vẫn chưa nghe thông tin chính thức từ CLB. Lúc này tôi chỉ muốn tập trung toàn bộ cho ĐT Việt Nam nên không nắm rõ tình hình ở nhà. Tôi vẫn đang cố gắng để có tên trong danh sách 23 người được HLV Park Hang-seo chọn tham dự AFF Cup 2018.

Với tôi, mục tiêu quan trọng nhất của bản thân trong năm nay là tham dự AFF Cup cùng ĐT Việt Nam. Vậy nên, khi đã lên đây, tôi chỉ muốn tập trung hoàn toàn cho đội, gác lại tất cả mọi chuyện cá nhân, giải quyết sau", trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết.

Chia sẻ thêm về mục tiêu của bản thân trong trường hợp được HLV Park Hang-seo lựa chọn tham dự AFF Cup 2018, trung vệ người xứ Nghệ cho biết:

"Tất nhiên ai cũng muốn cống hiến cho đội tuyển quốc gia ở 1 giải đấu lớn như vậy. AFF Cup là giải đấu được rất nhiều người hâm mộ Việt Nam chờ đợi. Nếu được tham dự, tất nhiên tôi cũng như các đồng đội khác đều khát khao mang về kết quả tốt nhất cho CĐV nước nhà".

Đội nhà sắp có đại gia chống lưng, Quế Ngọc Hải vẫn tạm gác tương lai - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải hết hợp đồng với SLNA sau khi V.League 2018 hạ màn.

Nhận xét về những trung vệ được HLV Park Hang-seo gọi lên hội quân lần này, cùng với đó là người thích hợp chơi bên cạnh mình nhất, trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết:

"Chính xác là thời điểm này, ĐT Việt Nam đang sở hữu rất nhiều trung vệ giỏi đó là điều rất tốt cho đội. Tôi nghĩ, bản thân mình cần phải nỗ lực hết sức qua từng buổi tập. Việc có được tham dự AFF Cup hay không, hoàn toàn là quyết định của HLV trưởng Park Hang-seo.

Thật sự, Thanh Hào, Đình Trọng, Duy Mạnh và Tiến Dũng ai được triệu tập lần này cũng đều rất xuất sắc, mỗi người có một thế mạnh riêng. Tôi nghĩ mình cần phải nỗ lực hơn nhiều để có tên trong danh sách dự AFF Cup trước khi nghĩ về người sẽ chơi bên cạnh mình. Phải có tên ở danh sách 23 cái tên cuối cùng trước đã, rồi tính sau".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại