Đội ngũ lãnh đạo Trung Quốc cải tổ mạnh mẽ, tiếp tục "thay máu" loạt nhân sự quan trọng

Thủy Thu |

Lãnh đạo cấp cao tại ba tỉnh thành gồm Thượng Hải, Giang Tô, Thiểm Tây (Trung Quốc) tiếp tục được sàng lọc, điều chỉnh trong ngày 29/10.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xa ngày 29/10 thông báo, Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định:

Ông Hàn Chính thôi giữ chức Ủy viên thành ủy, Ủy viên Ban thường vụ thành ủy kiêm Bí thư thành ủy Thượng Hải. Thay thế ông này là ông Lý Cường, cựu Ủy viên tỉnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy kiêm Bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Tô.

Thượng Hải cùng với Bắc Kinh, Thiên Tân, Trùng Khánh được đánh giá là các trung tâm quyền lực chính trị cũng như là những đầu tàu kinh tế quan trọng tại Trung Quốc.

Ông Lý Cường từng có thời gian công tác chung với Chủ tịch Tập Cận Bình khi ông Tập còn làm việc ở Chiết Giang giai đoạn 2002-2007 và được đánh giá là người rất tích cực ủng hộ cải cách kinh tế.

Ông Lâu Cần Kiệm, cựu Ủy viên tỉnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy kiêm Bí thư tỉnh ủy Thiểm Tây sẽ chuyển sang công tác tại tỉnh Giang Tô, thay thế cho người tiền nhiệm Lý Cường.

Ông Hồ Hòa Bình sẽ thay thế vị trí của ông Lâu Cần Kiệm, đảm nhận chức vụ Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thiểm Tây. Thiểm Tây cũng là quê nhà của ông Tập.

Trước đó, tại Hội nghị toàn thể trung ương lần thứ nhất khóa 19 ĐCSTQ ngày 25/10, ông Hàn Chính được bầu vào Ban thường vụ Bộ chính trị ĐCSTQ khóa 19 còn ông Lý Cường là Ủy viên Bộ chính trị khóa 19.

Theo giới quan sát, trong thời gian tới, một loạt các cuộc cải tổ khác sẽ diễn ra trong đội ngũ lãnh đạo Trung Quốc khóa mới khi một số nhân sự về hưu.

[VIDEO] Ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19 ra mắt công chúng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại