Đội hình “thua từ trứng nước” và mối lo lớn nhất cho tuyển Việt Nam sau đại bại trước Indonesia

Tiểu Lâm Mộc |

Nhiều ý kiến chỉ trích HLV Troussier rằng ông đã sai lầm khi dùng nhiều nhân tố trẻ để thi đấu với Indonesia. Song, các học trò của ông thầy người Pháp có thực sự “trẻ” đến thế?

Sau khi tuyển Việt Nam thua "lấm lưng trắng bụng", phải tâm phục khẩu phục trước Indonesia, HLV Troussier là người phải chịu nhiều chỉ trích nhất từ phía dư luận.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, CĐV thi nhau công kích ông thầy người Pháp, cho rằng ông đã mắc sai lầm nghiêm trọng về cách dùng người khi tung ra nhiều cầu thủ trẻ ở đội hình xuất phát để đá với Indonesia trong khi một số gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Quang Hải, Tiến Linh, Văn Toàn… chỉ ngồi dự bị.

Khá nhiều ý kiến cho rằng "chỉ cần nhìn đội hình xuất phát là đã biết thua", hay "đội hình ra quân của tuyển Việt Nam thua từ trứng nước"…, hoặc một số bình luận tương tự như thế. Luồng ý kiến này cho rằng ông Troussier quá lạm dụng cầu thủ trẻ và Tuấn Tài hay Minh Trọng là những nhân tố bị đặt nhiều nghi vấn nhất do họ còn non nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm tham dự các trận đấu lớn của ĐTQG.

Thế nhưng, con số thống kê lại chỉ ra rằng thực chất thì đội hình mà ông Troussier tung ra để đấu Indonesia lại không trẻ đến thế, thậm chí còn "già" hơn tương đối nhiều so với chính Indonesia.

Thống kê từ Sofascore cho thấy, đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam có tuổi trung bình 25,5, trong khi dàn sao bên phía Indonesia có tuổi đời trung bình chỉ 21,9. Tuyển Việt Nam có tới 6 trong tổng số 11 cầu thủ ở đội hình xuất phát sở hữu tuổi đời từ 25 đổ lên. Những ngôi sao từ thời HLV Park Hang-seo như Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Dũng, Xuân Mạnh… vẫn được ông Troussier sử dụng.

Đội hình “thua từ trứng nước” và mối lo lớn nhất cho tuyển Việt Nam sau đại bại trước Indonesia- Ảnh 1.

Nhiều ý kiến chỉ trích HLV Troussier rằng ông quá lạm dụng những cầu thủ trẻ, song thực chất đội hình tuyển Việt Nam còn lớn tuổi hơn hẳn Indonesia.

Dù già hơn hẳn về tuổi đời so với các cầu thủ Indonesia nhưng chính đối thủ xứ Vạn đảo mới là những người thi đấu chững chạc, tinh quái và thực dụng hơn. Các học trò của ông Shin Tae-yong tuân thủ cực tốt đấu pháp mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đề ra.

Hãy nhìn vào tiền vệ số 7 Marselino Ferdinan bên phía Indonesia. Dù mới 19 tuổi nhưng cầu thủ này chơi cực kỳ chững chạc và tinh quái như thế nào trước hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam.

Rõ ràng, tuổi tác không phải là mấu chốt khiến tuyển Việt Nam lép vế và để thua Indonesia. Ngay cả với trường hợp của Minh Trọng – cầu thủ mắc sai lầm trực tiếp khiến tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua, cũng ở tuổi 22, hay Tuấn Tài – nhân vật chịu nhiều sự nghi ngờ từ trước đó, cũng là 23, tức là "già" hơn nhiều cầu thủ bên phía Indonesia.

Thời điểm sau khi tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua, những cựu binh nhiều kinh nghiệm như Tiến Linh, Văn Thanh, Văn Toàn, Tấn Tài đều vào sân nhưng thực tế là thế trận của tuyển Việt Nam chẳng được cải thiện là bao.

Nếu tuổi tác không phải là lý do mấu chốt? Vậy thì yếu tố quan trọng nhất là gì? Có lẽ đó là trình độ đang xuống dốc của đa phần các tuyển thủ Việt Nam, cũng như khát khao của họ khi thi đấu trong màu áo ĐTQG.

Đội hình “thua từ trứng nước” và mối lo lớn nhất cho tuyển Việt Nam sau đại bại trước Indonesia- Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam thua Indonesia vì sự xuống dốc của nhiều tuyển thủ, điều đó còn đáng lo hơn nhiều so với vai trò của HLV Troussier.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng vừa đưa ra những nhận định rất xác đáng rằng người hâm mộ không thể đổ hết lỗi cho HLV Troussier.

"Không phải do hết HLV đâu, ông ấy chỉ là một phần thôi. Nhưng đội tuyển Việt Nam, với tất cả những yếu tố con người tốt nhất bây giờ ấy, có gọi lên cũng thế thôi. Tại vì ĐT Việt Nam tới thời kì thoái trào rồi.

Tất cả các cầu thủ lứa Thường Châu tới bây giờ, các em hết động lực rồi. Các em chững lại, đang đi xuống rồi, chẳng còn khát khao, nhìn thấy gì phát triển thêm nữa… Còn về chiến thuật thì nói thật ra chẳng có ông nào, kể cả Pep Guardiola về cũng thế thôi".

Quả thực, sự đi xuống của các tuyển thủ Việt Nam còn nguy hiểm, đáng lo hơn nhiều so với những sai lầm về mặt chiến thuật của HLV Troussier.

Nếu tuyển Việt Nam thua vì HLV trưởng, đó chẳng phải là điều quá đáng sợ. Chỉ cần thay bằng một nhà cầm quân khác phù hợp hơn, đội tuyển hoàn toàn có thể cải thiện thậm chí là lột xác.

Nhưng nếu cả một dàn cầu thủ đều tụt dốc, bài toán sẽ trở nên nan giải hơn rất nhiều. Không có "bột", việc "gột nên hồ" rõ ràng là điều không thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại