Đổi ghế ngồi, "người quan trọng" của ông Tập Cận Bình sẽ lên nấc thang quyền lực mới?

Thủy Thu |

Thay vì ngồi đối diện, trợ thủ kinh tế đắc lực của ông Tập Cận Bình đã chuyển lên ngồi bàn Chủ tịch, ngay bên cạnh Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ trong 1 hội nghị cấp cao.

Ngày 16/1/2018, hội nghị công tác xây dựng thúc đẩy sáng kiến Vành đai và Con đường đã khai mạc tại Bắc Kinh. Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Cao Lệ chủ trì và phát biểu tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, tham gia hội nghị này còn có 3 Tổ phó Tổ lãnh đạo công tác xây dựng thúc đẩy sáng kiến Vành đai và con đường gồm các ông Vương Hỗ Ninh, Dương Khiết Trì và Dương Xương.

Ngoài ra, tân Ủy viên Ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19, Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo kinh tế tài chính trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia Lưu Hạc cũng xuất hiện tại hội nghị.

Đáng chú ý là, vị trí ngồi của Lưu Hạc đã thay đổi so với hội nghị các năm trước.

Ứng viên sáng giá cho vị trí cấp cao

Đổi ghế ngồi, người quan trọng của ông Tập Cận Bình sẽ lên nấc thang quyền lực mới? - Ảnh 1.

Hội nghị công tác xây dựng thúc đẩy sáng kiến Vành đai và Con đường tham dự tại Bắc Kinh. Bàn Chủ tịch từ trái qua phải: Lưu Hạc, Trương Cao Lệ, Vương Hỗ Ninh. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo báo Thanh niên Bắc Kinh (báo của Ban chấp hành thành phố Bắc Kinh, Đoàn Thanh niên ĐCSTQ), tham gia hội nghị trên trong ba năm 2015, 2016, 2017, Lưu Hạc đều ngồi bàn đối diện, lệch trái so với Chủ tịch hội nghị - Tổ trưởng Tiểu tổ lãnh đạo công tác xây dựng thúc đẩy sáng kiến Vành đai và Con đường Trương Cao Lệ .

Tuy nhiên, năm nay, ông Lưu Hạc đã được chuyển vị trí, ngồi bàn Chủ tịch và ngay bên phải Phó Thủ tướng Trương.

Tờ này chỉ ra, hai chức danh hiện nay của Lưu Hạc có mối quan hệ không thể tách rời sáng kiến Vành đai và Con đường.

Ngày 4/11/2014, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì hội nghị lần thứ 8 Tiểu tổ lãnh đạo kinh tế tài chính trung ương ĐCSTQ, nghiên cứu quy hoạch Vành đai kinh tế Con đường tơ lụa và Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21, khởi xướng việc thành lập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á và Quỹ Con đường tơ lụa.

Đây là thiết kế thượng tầng phục vụ sáng kiến Vành đai và Con đường. Ông Lưu Hạc là Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo kinh tế tài chính trung ương.

Đầu năm 2015, chiến lược Vành đai và Con đường dần dần được tiến hành. Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia, Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng tham gia xây dựng thúc đẩy sáng kiến này. Trong khi ông Lưu Hạc và Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban phát triển cải cách quốc gia.

"Thiết kế thượng tầng có mối quan hệ mật thiết với Lưu Hạc", báo Thanh niên Bắc Kinh nhấn mạnh, ông Lưu Hạc đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế và thị trường tài chính Trung Quốc.

Trước đó, trong cuộc họp báo thường ngày vào 15/1/2018, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ông Lưu Hạc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới (DEF) 2018 tại Davos, Thụy Sĩ từ ngày 22-25/1 và ông này sẽ có bài phát biểu đặc biệt trong ngày thứ 2 của hội nghị.

Đặc biệt, đoàn đại biểu Trung Quốc lần này đã phá kỷ lục khi có tới 136 thành viên. Các năm 2016 và 2017, đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự hội nghị tại Davos lần lượt là 93 và 120 thành viên.

Theo giới quan sát, theo thông lệ, đại diện Trung Quốc tham dự DEF thường là Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng Quốc vụ viện. Trong quá khứ, các ông Lý Bằng, Chu Dung Cơ, Lý Lam Thanh, Ngô Bang Quốc, Hoàng Cúc, Tăng Bồi Viêm, Ôn Gia Bảo - những người từng đảm nhiệm vị trí Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng Quốc vụ viện từng tham dự DEF.

Do đó, một số ý kiến cho rằng, đây là tín hiệu cho thấy ông Lưu Hạc có khả năng sẽ trở thành Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc sau kỳ họp Lưỡng hội (Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc và Hội nghị Chính Hiệp toàn quốc) vào tháng 3 năm nay.

Giới chuyên gia nhận định, Lưu Hạc là ứng cử viên phù hợp cho vị trí Phó Thủ tướng do có kinh nghiệm công tác trong hệ thống Ủy ban phát triển cải cách quốc gia và cho rằng, vì ông này hiểu rõ về vấn đề tài chính và kinh tế vĩ mô nên hoàn toàn có thể thay thế Phó Thủ tướng đương nhiệm Mã Khải - người đến tuổi về hưu sau kỳ Lưỡng hội 2018, để quản lý Ủy ban phát triển cải cách, công nghiệp và tài chính quốc gia.

Đa Chiều (Mỹ) từng tiết lộ, vào tháng 5/2013, trong cuộc gặp gỡ với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tom Donilon tại Bắc Kinh, ông Tập chỉ vào Lưu Hạc và giới thiệu : "Đây là Lưu Hạc, ông ấy vô cùng quan trọng với tôi".

Lưu Hạc cũng là một trong số các quan chức thường xuyên tháp tùng ông Tập Cận Bình trong các chuyến khảo sát trong nước cũng như các chuyến công du nước ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại