Đòi được quà, TT Duterte "lật mặt" chuyện thăm Mỹ: Đường xa mà bản thân lại không có tiền

Thủy Thu - Thi Anh |

Mỹ mới đây đã trao lại cho Philippines món quà lịch sử nhằm mở đường cho chuyến thăm của TT Duterte. Tuy nhiên, ông đã đưa ra quyết định khiến Washington phải ái ngại.

Mỹ mở đường cho chuyến thăm của TT Duterte

Theo The Philippine Star ngày 16/11, trong thời gian diễn ra hội nghị cấp cao ASEAN ở Singapore, phía Mỹ đã tuyên bố sẽ trả lại cho Malina 3 quả chuông nhà thờ ở Balangiga đã bị binh lính Mỹ đưa về Washington hơn 1 thế kỷ trước.

Trong cuộc họp báo bên lề hội nghị, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho biết, Tổng thống Duterte rất hài lòng khi nhận được thông tin trên.

Theo tờ này, quyết định này của Mỹ nhằm để mở đường cho chuyến thăm Washington trong tương lai của ông Duterte.

Bởi năm ngoái, trong cuộc trò chuyện với quan chức Philippines, bà Nikki Haley - Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc được tiết lộ rằng, điều kiện để ông Duterte sang thăm Mỹ là Nhà Trắng phải trả lại 3 quả chuông nhà thờ ở thị trấn Balangiga.

Cụ thể, Ngoại trưởng Locsin tiết lộ, khi ông còn là Đại sứ Philippines tại Liên hợp quốc, bà Haley đã hỏi ông rằng: "Tại sao Tổng thống Duterte không chấp nhận lời mời thăm Mỹ của Tổng thống Donald Trump?".

Đòi được quà, TT Duterte lật mặt chuyện thăm Mỹ: Đường xa mà bản thân lại không có tiền - Ảnh 1.

Bộ trưởng Mattis tham dự lễ trao trả 3 quả chuông nhà thờ cho Philippines. Ảnh: AP

"Tôi nói, ông ấy sẽ không tới [Mỹ] trừ khi chúng tôi lấy lại được những quả chuông ở Balangiga", ông Locsin cho biết, những quả chuông này được người dân địa phương dùng để báo động trong cuộc chiến với quân đội Mỹ hơn 100 năm trước.

Một khoảng thời gian sau đó, câu chuyện đã được bà Haley thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và mới đây, ba quả chuông trên đã được Bộ trưởng Mattis trao lại cho Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez thông qua một buổi lễ được tổ chức tại căn cứ không quân Warren ở Wyoming.

"Ngài Đại sứ, hãy mang những quả chuông này trở về nhà... Tôi tin rằng quan hệ đồng minh chặt chẽ giữa Mỹ và Philippines sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết", ông Mattis tuyên bố.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Philippines đồng khẳng định, sự trở lại của những quả chuông lịch sử đánh dấu một "ngày tuyệt vời cho mối quan hệ như những người bạn, đối tác và đồng minh" giữa hai nước.

TT Philippines: Xa quá lại không có tiền

Tuy nhiên, dường như trái với kỳ vọng của Washington, Tổng thống Duterte đã tuyên bố điều ngược lại.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Thâm Quyến (Trung Quốc), bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC mới đây, ông hài hước cho biết kế hoạch này khó thực hiện được bởi khoảng cách địa lý quá xa giữa hai nước, trong khi bản thân ông lại không có tiền.

"[Mặc dù tôi] và Tổng thống Trump có chút giao tình, ông ấy đã mời tôi sang thăm Mỹ nhưng đường thì xa quá mà tôi lại không có tiền", Tổng thống Duterte nói.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Philippines từ chối công du Mỹ.

Trong một phát biểu vào ngày 21/7/2017, Tổng thống Duterte nhấn mạnh: "Trong suốt nhiệm kỳ, thậm chí cả sau đó sẽ không bao giờ có chuyện tôi sang thăm Mỹ". Theo ông, nguyên nhân của quyết định này xuất phát từ việc "ông đã nhìn thấy sự tệ hại của nước Mỹ".

Thực chất, phát biểu này của ông Duterte được đưa ra sau loạt chỉ trích của các nghị sĩ Mỹ (ngày 19/7), nhằm vào chiến dịch chống ma túy tại Philippines do ông khởi xướng.

Theo đánh giá, kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền, Malina có khuynh hướng "thiện chí" với Trung Quốc hơn là Mỹ khi Tổng thống Philippines liên tục công kích, có hành động lạnh nhạt với Washington nhưng lại công khai bày tỏ thái độ mềm mỏng và tán dương Bắc Kinh.

Tổng thống Duterte nói về lời mời tới Mỹ của ông Trump

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại