"Đối đầu Trung-Ấn, mỗi ngày lại thêm 10 binh lính Ấn Độ đổ bệnh, New Delhi thua chắc"

Thủy Thu |

Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) Hồ Tích Tiến lớn tiếng khẳng định thông tin trên trong buổi phỏng vấn mới đây.

Nói về căng thẳng leo thang tại biên giới Trung Quốc - Ấn Độ, Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu Trung Quốc Hồ Tích Tiến mới đây khẳng định, Bắc Kinh "quyết tâm rất lớn" nhằm buộc New Delhi phải rút quân vô điều kiện.

Ông này cho biết, nhằm tạo áp lực tâm lý mạnh mẽ tới New Delhi, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã huy động lượng lớn binh lính và trang thiết bị tới biên giới Trung-Ấn và tổ chức diễn tập quân sự bắn đạn thật tại Tây Tạng.

Hồ Tích Tiến tiết lộ thêm, phía Ấn Độ đang gặp trở ngại khi sức khỏe các binh lính ngày càng suy yếu, cứ "mỗi ngày lại có thêm 10 người đổ bệnh".

Đối đầu Trung-Ấn, mỗi ngày lại thêm 10 binh lính Ấn Độ đổ bệnh, New Delhi thua chắc - Ảnh 1.

Ông Hồ Tích Tiến trả lời truyền hình hôm 21/7. Ảnh Sina

Theo Tổng biên tập Hoàn cầu,biểu hiện của Ấn Độ đã có sự thay đổi khi đề xuất "hai bên cùng rút quân".

Hôm 20/7, Ngoại trưởng Sushma Swaraj đưa ra phát biểu trước Quốc hội, kiến nghị New Delhi lẫn Bắc Kinh đều cần phải rút lực lượng nhằm để khôi phục nguyên trạng khu vực tranh chấp trên dãy Himalaya.

Tuy nhiên theo Hồ Tích Tiến, yêu cầu của Bắc Kinh là Ấn Độ phải rút quân vô điều kiện, Bắc Kinh sẽ không thảo luận các điều kiện với New Delhi.

"Bất luận là khả năng tác chiến địa hình vùng núi, khả năng tấn công tầm xa hay triển khai phối hợp giữa các quân chủng... quân đội Ấn Độ căn bản không phải là đối thủ của PLA", Hồ Tích Tiến cho rằng, nếu New Delhi không rút quân, Bắc Kinh sẽ tăng cường quân sự, cộng thêm tình hình sức khỏe yếu kém, đối phương chắc chắn sẽ thua.

"Chúng ta có thể tạo nhiều điểm đột phá tại tuyến biên giới, chiếm đóng một số khu vực hiện do Ấn Độ kiểm soát. PLA có tính cơ động rất lớn, có thể bất ngờ xuất hiện ở bất cứ nơi nào chúng ta muốn xuất hiện", ông này nói.

Cuộc đối đầu căng thẳng Trung - Ấn hiện nay đã bước sang tháng thứ hai, phía New Delhi chỉ trích Trung Quốc cố tình thay đổi hiện trạng ở khu vực cao nguyên Doklam (Trung Quốc gọi là Donglang). Ấn Độ cũng điều thêm 2,500 lính áp sát biên giới Trung - Ấn.

Trong khi đó, Trung Quốc đã đưa hàng chục nghìn tấn phương tiện, trang thiết bị quân sự tới gần biên giới với Ấn Độ và tổ chức tập trận bắn đạn thật trong 11 giờ đồng hồ tại phía Đông Tây Tạng với hàng chục tình huống giả định diễn ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại