Đội bóng Nhật Bản muốn đưa Tuấn Anh "vượt mặt" Công Vinh?

Lupo |

Có nhiều lí do để Yokohama FC giữ Tuấn Anh lại tới mùa giải tiếp theo,

Cách đây chưa lâu có thông tin cho rằng Tuấn Anh và Công Phượng sẽ trở lại thi đấu trong màu áo HAGL ở mùa giải V-League 2017. Tuy nhiên, đại diện đội bóng phố Núi đã phủ nhận thông tin này và khẳng định CLB chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Việc Mito Hollyhock cố gắng níu chân Công Phượng không gây nhiều ngạc nhiên. Đội bóng thuộc tỉnh Ibaraki được cho là đã ký được kha khá hợp đồng tài trợ nhờ hình ảnh của tiền đạo xứ Nghệ. Không chỉ như vậy, Công Phượng ngày càng tiến bộ và dần dần có vị trí trong CLB.

Nhưng Tuấn Anh lại là trường hợp hoàn toàn khác. So với Mito Hollyhock, Yokohama FC khai thác hình ảnh cầu thủ đến từ Việt Nam ít hơn hẳn. Rất hiếm hoi người ta mới thấy Tuấn Anh được "lên sóng". Thời gian thi đấu trên sân của anh cũng không nhiều, thậm chí còn chưa đá phút nào tại J-League 2.

Đội bóng Nhật Bản muốn đưa Tuấn Anh vượt mặt Công Vinh? - Ảnh 1.

Tuấn Anh không được ra sân nhiều ở mùa giải này.

Dù vậy, đội bóng thuộc thành phố Yokohama vẫn rất nồng nhiệt đề nghị gia hạn hợp đồng với Tuấn Anh. Dĩ nhiên, họ sẽ không làm điều đó nếu không tìm thấy những lợi ích thiết thực.

Về mặt chuyên môn, Tuấn Anh đã có nhiều tiến bộ so với thời điểm mới sang Nhật. Tiền vệ người Thái Bình mất nhiều thời gian để thích nghi hơn Công Phượng và Xuân Trường, lại từng phải chữa trị chấn thương khi về phục vụ ĐTQG. Đổi lại, anh đã chơi một trận trọn vẹn 90 phút cho Yokohama FC, việc 2 người bạn chưa làm được.

Bên cạnh đó, Yokahama FC là đội bóng có "truyền thống" dùng cựu binh. Rất hiếm cầu thủ dưới 23 tuổi nào được thi đấu ở đội một thường xuyên. Độ tuổi "vàng" tại đây khoảng từ 25 tới 31.

Ngoài ra, đội bóng này còn đang muốn dần đẩy mạnh hơn các hoạt động quảng bá liên quan đến Tuấn Anh. Với một cầu thủ tính cách rụt rè, rõ ràng Yokohama FC cần nhiều thời gian "nghiên cứu" chứ không thể khai thác nhanh được như trường hợp Công Phượng, Xuân Trường.

Đội bóng Nhật Bản muốn đưa Tuấn Anh vượt mặt Công Vinh? - Ảnh 2.

Tuấn Anh ngày càng tham gia nhiều hoạt động quảng bá hơn.

Hiện tại CLB của Tuấn Anh đang hướng tới một suất thăng hạng J-League. Họ chỉ kém đội xếp ở vị trí thứ 6 (được đá play-off) vỏn vẹn 7 điểm trong khi giải còn tới 11 vòng đấu.

Nếu mùa tới Yokohama FC được tham dự J-League, Tuấn Anh sẽ làm được điều mà 3 năm trước Công Vinh chỉ dám mơ (Consadole Sapporo của CV9 mất suất play-off ở vòng đấu cuối).

Giá trị hình ảnh của tiền vệ 21 tuổi dĩ nhiên được nâng lên rất nhiều. Cơ hội để Yokohama FC "tiến đánh" thị trường Việt Nam nhờ đó mà mở rộng hơn.

Giữ lại Tuấn Anh là nước cờ đáng để thử của Yokohama FC, thay vì lại lặn lội sang Việt Nam tìm kiếm một cái tên khác và xây dựng chiến dịch khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại