Đội bóng của HLV Miura treo thưởng cực lớn thời hậu Công Vinh

Tiểu Mã |

Mức thưởng mà CLB TP.HCM sẽ áp dụng hoàn toàn có thể khiến bất cứ một đội bóng nào ở V.League phải mơ ước.

Lãnh đạo CLB TP.HCM đã chính thức thông báo sẽ treo thưởng cho các cầu thủ đội bóng này ở mức 50 triệu VNĐ/bàn thắng trong tất cả các trận đấu của đội tại V.League 2018, bất chấp kết quả thắng hay bại.

Không những vậy, mỗi trận thắng của CLB TP.HCM trên sân khách sẽ được treo thưởng 600 triệu VNĐ, sân nhà là 500 triệu VNĐ.

Được biết ban lãnh đạo CLB TP.HCM đưa ra mức thưởng rất lớn này là để khích lệ thầy trò HLV Miura thi đấu cống hiến, với tinh thần cao nhất để đáp lại tình yêu của người hâm mộ và hoàn thành mục tiêu lọt vào top 3 khi mùa giải V.League 2018 kết thúc.

Trước kia, việc các CLB ở V.League "vung tiền" để thưởng cho cầu thủ sau mỗi vòng đấu không phải là lạ nhưng việc thưởng tới 50 triệu cho mỗi pha lập công bất kể kết quả thắng hay thua như CLB TP.HCM ở thời điểm hiện tại thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Còn nhớ, TĐCS.Đồng Tháp ở mùa năm 2012 có giai đoạn còn treo thưởng 500 triệu cho mỗi trận thắng, còn mỗi trận hòa sân khách là 350 triệu. Hay như Hà Nội FC mùa 2013 cũng từng treo thưởng 500 triệu mỗi trận thắng, 300 triệu nếu hòa sân khách…

Mới hơn là trường hợp của CLB TP.HCM ở mùa giải năm ngoái. Trước trận đấu vòng cuối cùng, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh treo thưởng cho thầy trò HLV Lư Đình Tuấn 1 tỷ đồng nếu có 3 điểm trên sân Quảng Nam. Đáng tiếc là ở trận đấu đó, CLB TP.HCM lại thất bại với tỷ số 1-3.

Nhìn chung, trong bối cảnh đã xa rồi thời V.League là "cỗ máy xay tiền" với hàng tỉ đồng tiền thưởng tổng cộng được các ông bầu vung tay sau mỗi vòng đấu thì động thái của CLB TP.HCM lại trở thành một điều mới mẻ ở mùa giải năm nay.

Đội bóng của HLV Miura treo thưởng cực lớn thời hậu Công Vinh - Ảnh 1.

Thầy trò HLV Miura sẽ được treo thưởng cực "đậm" ở những trận đấu còn lại của mùa giải.

Tại V.League 2018, CLB TP.HCM có sự khởi đầu chưa thực sự ấn tượng như những kỳ vọng. Mặc dù được đầu tư rất lớn về nhân sự với việc chiêu mộ HLV Miura và không ít hợp đồng "bom tấn" nhưng sau 7 vòng, CLB TP.HCM chỉ đang đứng giữa BXH (thứ 8) với 9 điểm (thắng 3, thua 4).

Trong hai trận gần nhất, CLB TP.HCM đều thất bại trước Hải Phòng 0-1 và Hà Nội FC 1-4 ngay trên sân Thống Nhất.

Ngoài việc chưa có được màn chạy đà hoàn hảo thì CLB TP.HCM còn vấp phải không ít ý kiến chê trách vì lối chơi quyết liệt quá mức cần thiết, thậm chí là thô bạo. Tính ra sau 7 vòng, đội bóng Sài thành nhận tới 18 thẻ vàng, nhiều nhất giải đấu.

Theo lịch, tại vòng 8 (ngày 19/5), thầy trò HLV Miura sẽ đến làm khách tại sân Hòa Xuân gặp chủ nhà SHB Đà Nẵng. Đây sẽ là cơ hội để CLB kiếm trọn 3 điểm trong bối cảnh Đà Nẵng đang có phong độ rất tệ và chỉ đứng thứ 11 trên BXH.

Vòng 7 V.League: CLB TP.HCM 1-4 Hà Nội FC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại