Đội bóng cũ của Công Vinh nhanh tay “cướp” Calisto của Long An

Mộc Miên |

Ngay sau “biến cố Long An” tại Việt Nam, lãnh đạo Leixoes - đội bóng cũ của Lê Công Vinh lập tức gặp gỡ, đặt vấn đề thẳng thắn với Henrique Calisto về công việc…

Vụ Long An vang tận… quê hương Mourinho

Henrique Calisto, danh tiếng, tài năng và uy tín của ông đủ để sốc dậy một Long An sau biến cố đáng hổ thẹn bậc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam cũng như thế giới. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Long An có mời được cố nhân?

Biến cố Long An ở Thống Nhất gây chú ý cho dư luận và báo chí trên toàn thế giới như một trò lố bịch, quái gở và hài hước, trong đó có Bồ Đào Nha.

Muốn biết phải hỏi. Mà ở cái quốc gia trên bán đảo Iberia ấy, những người hiếu kỳ biết hỏi ai về trò này? Dĩ nhiên là không thể hỏi Cristiano Ronaldo hay Jose Mourinho, người mà hay mang bóng đá Việt Nam ra châm biếm.

Người ta hỏi Henrique Calisto. Vì với người dân Bồ Đào Nha, Calisto - nhà cầm quân từng được Nhà nước Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba giống như "gã Việt Nam"?

Đội bóng cũ của Công Vinh nhanh tay “cướp” Calisto của Long An - Ảnh 1.

Chức vô địch AFF Cup duy nhất của Việt Nam đến từ sự dẫn dắt của HLV Calisto.

Đúng là thời đại công nghệ thông tin nhanh như điện xẹt, mà tiếng xấu khổ nỗi lại đồn xa. Sáng ngày 21/2/2017, tại Orfeão de Matosinhos - Nhà tổ chức cộng đồng Matosinhos, người ta dân hiếu kỳ nơi đây đã hỏi nhiều về "Biến cố Long An" với ông HLV Henrique Calisto, người thường xuyên sinh hoạt với giáo dân và từng 2 lần nắm cương vị Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo sứ Matosinhos.

Theo đài RRV+, bình thường thì Henrique Calisto rất hào hứng kể chuyện về Việt Nam nhưng lần này, ông hạn chế nói. Nhưng ông Tô cũng khẳng định: "Bóng đá Việt Nam chuyện gì cũng có thể xảy ra".

Còn nhớ hồi tháng 9 năm ngoái, Calisto trở lại Việt Nam, trước những hoài nghi về việc có thể tái hợp để cứu Long An, nhà cầm quân người Bồ đã khẳng định ngay với phóng viên ở sân bay Tân Sơn Nhất rằng: "Tôi trở lại để thăm một vài người bạn cũ chứ không có ý định dẫn dắt đội bóng nào tại V-League nữa".

Đội bóng cũ của Công Vinh nhanh tay “cướp” Calisto của Long An - Ảnh 2.

Ông Calisto vẫn rất nặng lòng với Việt Nam.

Vậy giờ đây, khi đội bóng được đánh giá là "hiền lành" vốn không tỳ vết như Long An, lại bỗng dưng dính scandal tai tiếng cả thế giới, liệu Calisto có trở lại?

Calisto chê làm bóng đá vì tiền, ủng hộ tuổi trẻ

Còn một người Bồ Đào Nha quan tâm đặc biệt tới Henrique Calisto và Long An, đó là ông Duarte Anastácio. Ông này là ai?

Ngày 18/2/2017, tức chỉ 24 giờ trước biến cố Long An tại sân Thống Nhất ở TP.HCM thì tại thành phố Matosinhos của Calisto, CLB Leixoes - đội bóng cũ của chính Calisto và Lê Công Vinh đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch mới.

Và Duarte Anastácio đã vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để trở thành Chủ tịch mới của đội bóng. Sự kiện này cũng gây chú ý, vì ông Duarte Anastácio mới chỉ 28 tuổi, qua đó trở thành Chủ tịch một CLB bóng đá trẻ nhất thế giới hiện nay.

Đội bóng cũ của Công Vinh nhanh tay “cướp” Calisto của Long An - Ảnh 3.

Vị chủ tịch trẻ tuổi Duarte Anastácio của Leixoes đặc biệt tín nhiệm HLV Calisto.

Trên tờ Jornal de Noticias, Calisto lên tiếng ủng hộ: "Đó là chiến thắng của sự thay đổi, của tuổi trẻ, để phá vỡ quan niệm xưa cũ rằng, chỉ những người có tiền mới có thể quản lý đội bóng. Tôi tin cậu ấy (Anastácio) sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực cho đội bóng".

Như Calisto nói, Leixoes cần sự đột phá của tuổi trẻ, của nhiệt huyết chứ không đơn thuần chỉ tiền bạc. Nhưng vị Chủ tịch trẻ tuổi nhất thế giới cũng cần những kinh nghiệm và uy tín ở địa phương của Calisto để đột phá.

Thế nên, ngày 21/02/2017, chỉ 3 ngày sau khi ngồi vào ghế Chủ tịch Leixoes, cũng là thời điểm truyền thông từ Việt Nam loan tin Long An đang liên hệ với Calisto, thì Anastácio đã chủ động gặp gỡ vị HLV này.

Và đội bóng cũ của Công Vinh hành động

Anastácio gặp Calisto để làm gì? Và hiện nay Calisto đang làm gì ở Bồ Đào Nha? Thực ra thì hồi tháng 9/2016, khi Calisto trở lại Việt Nam, người ta có lý do để tin rằng ông Tô sang Việt Nam xem xét tình hình để… tìm việc.

Bởi thời điểm ấy, Calisto với tư cách đảng viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa (PS) đã thất bại trong nỗ lực chạy đua tới chiếc ghế Thị trưởng thành phố Matosinhos. Khi muốn trở lại với bóng đá, ông lại hỏng ăn một thương vụ làm giám đốc kỹ thuật cho một đội bóng ở Tây Ban Nha. Tức là, ông Tô thất nghiệp.

Nhưng không lâu sau chuyến trở lại từ Việt Nam, chuyến đi mà ông khẳng định là "chỉ thăm bạn cũ", Calisto đã có một công việc mới với một đội bóng cũ ở Bồ Đào Nha là Leixoes, cụ thể là một chân trong Ban lãnh đạo Leixoes.

Đội bóng cũ của Công Vinh nhanh tay “cướp” Calisto của Long An - Ảnh 4.

Nhưng theo báo chí BĐN, vì ông Tô có uy tín lớn trong cộng đồng Matosinhos, nên Leixoes mời ông một ghế lãnh đạo theo kiểu danh dự (Comissão de Honra) chứ không nắm bất cứ nhiệm vụ cụ thể nào.

Nhưng thời thế đã thay đổi. Duarte Anastácio - vị tân Chủ tịch trẻ tuổi của Leixoes đặc biệt tín nhiệm Calisto, muốn ông đóng góp trực tiếp cho CLB về mặt chuyên môn.

Và những tin tức từ Long An khiến Duarte Anastácio không thể chần chừ, ông lập tức gặp Calisto. Nguồn tin từ Radio Matosinhos, Anastácio muốn Calisto làm giám đốc kỹ thuật cho Leixoes.

Vậy còn Long An? Vì sao Calisto không trở lại khi họ cần ông nhất? Thiết nghĩ, độc giả có thể tự trả lời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại