Đội bóng Bỉ Công Phượng sắp đầu quân: Chuộng "hàng" Nhật, từng suýt vô địch quốc gia

Đoàn Dự |

Công Phượng sắp sang CLB Bỉ, Sint-Truidense thi đấu trong 1 năm tới và tại đây, anh có thể bắt gặp rất nhiều cầu thủ Nhật Bản.

Theo thông tin từ Nhật Bản, bến đỗ mới của Công Phượng không phải Pháp mà là Bỉ, sẽ chơi cho CLB thuộc giải VĐQG Sint-Truidense. Thông tin này có tính xác thực rất cao, chỉ còn đợi 2 đội HAGL và Sint-Truiden xác nhận là Công Phượng sẽ lên đường xuất ngoại lần thứ 3.

Sint-Truidense là CLB thành lập vào 23/2/1924, có SVĐ sức chứa 14.600 chỗ ngồi tại thành phố Sint-Truiden ở Limburg. Thành tích tốt nhất của đội bóng này là Á quân giải VĐQG mùa 65/66.

Ngoài ra, Sint-Truidense cũng vô địch giải hạng 2 Bỉ các mùa 86/87, 93/94, 08/09, 14/15. Mùa 70/71 và 02/03, Sint-Truidense về nhì ở Cup Quốc gia trong khi vô địch Cup Liên đoàn mùa 97/98.

Ở mùa giải vừa rồi, Sint-Truidense đã kết thúc tại vị trí thứ 7. Nhìn vào thành tích quá khứ và hiện tại, có thể thấy Sint-Truidense thuộc tầm trung ở giải VĐQG Bỉ.

Các cầu thủ Nhật Bản không được sử dụng quá nhiều tại Sint-Truidense nhưng cũng ra sân từ 5 - 10 trận ở mùa 2018/19.

Tuy nhiên, có một điều rất đáng chú ý ở đội bóng này là hiện đang sở hữu tới 4 cầu thủ Nhật Bản (đã từng có lúc lên đến 6 cầu thủ, nhưng 2 người dưới dạng cho mượn và đã rời đi). Đây là điều sẽ giúp ích nhất lớn cho Công Phượng.

Trong quá khứ, Công Vinh từng sang Bồ Đào Nha thi đấu ít lâu. Anh kể lại rằng đã phải chịu không ít sự phân biệt đối xử, lạnh nhạt từ các đồng đội "tây".

Tuy nhiên, với việc Sint-Truidense rất chuộng các cầu thủ Nhật Bản thì văn hóa tại đội bóng này chắc chắn sẽ không còn sự xa lạ hay xa lánh những cầu thủ từ châu Á. Điều này sẽ giúp ích Công Phượng nhiều trong việc hòa nhập.

Đội bóng Bỉ Công Phượng sắp đầu quân: Chuộng hàng Nhật, từng suýt vô địch quốc gia - Ảnh 2.

Môi trường ở Sint-Truiden sẽ tốt cho việc hòa nhập bóng đá châu Âu của Công Phượng.

Ngoài ra, Công Phượng từng có thời gian thi đấu ở Nhật Bản cho Mito Hollyhock. Điều này có thể giúp Phượng sớm hòa nhập cùng các đồng đội Nhật Bản ở Sint-Truidense, quá đó học hỏi từ họ cách làm sao trụ vững lại môi trường bóng đá châu Âu còn rất mới mẻ.

Trong số 4 cầu thủ Nhật Bản hiện chơi cho Sint-Truidense, có Tomiyasu (20 tuổi) và Endo (26 tuổi) đá hậu vệ, Sekine (24 tuổi) đá tiền vệ và Kinoshita (24 tuổi) đá tiền đạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại