Doanh nhân Singapore hầu toà vì bán xa xỉ phẩm cho Triều Tiên

Minh Hạnh |

Một giám đốc công ty tại Singapore đã phải hầu toà hôm qua, 19/7, sau khi bị cáo buộc cung cấp các mặt hàng xa xỉ như nhạc cụ, rượu vang và nước hoa vào Triều Tiên.

Theo Straitstimes, ông Ng Kheng Wah (55 tuổi), được cho là đã thông qua công ty thương mại buôn bán tổng hợp T Specialist International và hai đối tượng khác - Sherly Muliawan và Li Ik tuồn các món đồ xa xỉ vào Triều Tiên.

Thông tin chi tiết về Sherly Muliawan và Li Ik không được đề cập trong tài liệu của toà án.

Ng Kheng Wah bị cáo buộc phạm tội theo Đạo luật Liên Hợp Quốc. Cụ thể, lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, coi việc bán các mặt hàng xa xỉ sang Triều Tiên là bất hợp pháp kể từ năm 2006.

Bản thân Singapore cũng đã có quy định cấm bán các mặt hàng này cho Triều Tiên suốt nhiều năm nay.

Ng Kheng Wah là giám đốc của T Specialist International và một công ty thương mại buôn bán tổng hợp khác là OCN (Singapore).

Ông cũng là giám đốc điều hành của một công ty đầu tư có tên TTAT Investment.

Ng Kheng Wah hiện đang phải đối mặt với 161 tội danh, trong khi công ty T Specialist International phải đối mặt với 88 tội danh.

Ông Ng đã được bảo lãnh với số tiền 500.000 USD và phải trở lại hầu toà vào ngày 30/8.

Nếu bị buộc tội vi phạm Đạo luật Liên Hợp Quốc, Ng có thể phải ngồi tù 5 năm và bị phạt đến 100.000 USD cho mỗi tội danh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại